Với tốc độ phát triển của thị trường vật liệu xây dựng hoàn thiện cũng như nhu cầu tiêu dùng của các thế hệ khách hàng mới, mô hình "whole house finishing" (tạm dịch: hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà) bắt đầu phát triển mạnh tại các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... Dự báo xu hướng này sẽ nhanh chóng phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới.
Theo đó, các doanh nghiệp không chỉ phân phối những sản phẩm đơn lẻ mà dần chuyển đổi để cung cấp đa dạng sản phẩm từ cửa, nội thất, trần, tường, sàn, vật liệu hoàn thiện, trang trí... cùng dịch vụ thi công lắp đặt trọn gói, tổng thể cho mọi công trình. Hệ sinh thái sản phẩm đó tạo nên cơ hội hợp tác giữa nhiều đơn vị, nhà cung cấp, nhà phân phối, đơn vị thi công để mang đến cho người tiêu dùng các giải pháp tổng thể và một chạm.

Nhà máy Topal Nhơn Trạch - một trong 8 nhà máy hiện đại của Tập đoàn Austdoor là nơi tạo cơ sở nền tảng thực hiện chiến lược mới. Ảnh: ADG
Theo chiến lược tái định vị, Austhome sẽ là hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ hoàn thiện cho mọi ngôi nhà, tích hợp các thương hiệu thế mạnh sẵn có hiện nay của Tập đoàn Austdoor (ADG) như: cửa cuốn và cửa, cổng tự động Austdoor; cửa gỗ Huge, nhôm Topal, cửa nhôm Austwindow, vật liệu nhẹ Eratek, nội thất Lufa... Tập đoàn cũng sẽ đầu tư, hợp tác với các thương hiệu mới để kiện toàn cơ cấu sản phẩm.
Để hiện thực hóa chiến lược này, một trong các ngành mũi nhọn mới mà ADG đầu tư từ năm 2022 là nội thất hoàn thiện với thương hiệu Lufa đến từ Công ty cổ phần Nội thất Fami – thành viên thuộc Tập đoàn Austdoor. Đồng thời, việc nâng cao khả năng cung ứng và chất lượng dịch vụ thi công lắp đặt, bảo hành, sửa chữa cũng là nhiệm vụ quan trọng, phối hợp với hệ thống kinh doanh đại lý, đối tác để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.
Đại diện của ADG cho biết "Whole house finishing" đã được chứng minh thành công tại nhiều quốc gia phát triển với các tên tuổi lớn trong ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện. Việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm cung cấp dịch vụ trọn gói, chìa khóa trao tay là xu hướng tất yếu trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng muốn trải nghiệm ít điểm chạm hơn, tiện ích và cá nhân hóa hơn.
Nhu cầu này đòi hỏi sự chuyển dịch từ phía các nhà cung cấp. Trong môi trường kinh doanh truyền thống, để hoàn thiện hoặc cải tạo, sửa chữa một ngôi nhà, khách hàng cuối sẽ phải kết nối với rất nhiều đơn vị cung cấp riêng lẻ, với khả năng cung ứng và chất lượng không đồng đều hoặc nằm rải rác tại các vị trí địa lý khác nhau. Công nghệ có thể giải bài toán đó cho mô hình kinh doanh hiện đại. Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối hay bán lẻ có nhiều hơn cơ hội hợp tác chéo với nhau trong cùng một hệ sinh thái, tận dụng thế mạnh của nhau và hưởng chung lợi ích do công nghệ mang lại, tối ưu hóa cả về thời gian, sản lượng, chi phí và việc tiếp cận, phục vụ khách hàng.
Nhà cung cấp sản phẩm được tiêu chuẩn hóa đảm bảo chất lượng đồng đều, sản xuất với sản lượng lớn, tối ưu giá thành sản xuất. Các đại lý - đối tác kinh doanh tham gia vào mô hình mới sẽ gia tăng lợi ích khi tối ưu chi phí vận hành, tận hưởng tiện ích do công nghệ mới mang lại thay vì vận hành truyền thống, tiếp cận được nhiều hơn khách hàng tiêu dùng nhờ các nền tảng quảng cáo chung của nhà cung cấp.
"Tất cả những lợi ích đó sẽ giúp người tiêu dùng gia tăng trải nghiệm với các dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp, ít điểm chạm khi thời gian cung ứng sản phẩm & dịch vụ nhanh hơn dựa trên các ứng dụng công nghệ đầu - cuối", đại diện của ADG nhấn mạnh.

Tập đoàn Austdoor sẽ sớm ra mắt thương hiệu nền tảng sản phẩm dịch vụ hoàn thiện mang tên Austhome. Ảnh: ADG
Trong 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Austdoor luôn được biết đến là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm cửa, vật liệu xây dựng công nghệ cao hàng đầu Việt Nam. Đơn vị có 3 lần liên tiếp đạt "Thương hiệu quốc gia" với sản phẩm chủ lực và nổi bật nhất là cửa cuốn Austdoor.
Đến nay, cửa cuốn Austdoor vẫn là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành nhờ nỗ lực sáng tạo đổi mới, cho ra đời các thế hệ cửa cuốn mới chất lượng, thuận tiện, an toàn và thông minh hơn. Sản phẩm được ứng dụng các công nghệ trong sản xuất như: đảo chiều khi gặp vật cản, chống sao chép mã số mở cửa, điều khiển và kiểm soát từ xa qua điện thoại thông minh, báo khói, mạch báo sáng, cảnh báo đột nhập... nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng.
Không dừng lại ở cửa cuốn, trong mọi lĩnh vực tham gia sau này, tinh thần chuyển đổi luôn là sợi chỉ xuyên suốt, giúp các thương hiệu ngành hàng của Tập đoàn Austdoor tạo dấu ấn khác biệt. Nhôm Topal ra mắt vào năm 2017 trở thành cú hích mới cho thị trường nhôm thanh định hình với những hệ nhôm theo tiêu chuẩn châu Âu, góp phần tạo nên xu hướng mới trong thiết kế sản phẩm. Thép nhẹ Eratek cho đến nay vẫn đang tiếp tục chinh phục thị trường truyền thống bằng những ưu điểm về độ bền, khả năng chịu lực với trọng lượng nhẹ.
ADG hiện sở hữu tòa nhà trụ sở ADG Tower tại Hà Nội, hệ thống 8 nhà máy trên cả nước, 9 công ty thành viên, hợp tác với 600 nhà phân phối cùng 2.000 điểm bán để cung cấp nhiều triệu m2 cửa, hàng trăm nghìn tấn nhôm và kèo thép nhẹ cho hơn 6 triệu công trình Việt cũng như xuất khẩu thành công đến hơn 10 nước trên thế giới. Đây là cơ sở giúp ADG bước vào hành trình chuyển đổi thành công tiếp theo, hướng tới mục tiêu tỷ đô trong tương lai.
(Nguồn: Tập đoàn Austdoor)