
Tham gia tập trận chung lần này, Trung Quốc mang theo các tàu khu trục tên lửa, khinh hạm, tàu tiếp tế, máy bay trực thăng cùng hơn 680 sỹ quan và thủy thủ. Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức diễn tập kể từ sau cuộc tập trận chung chống cướp biển ngoài khơi Somalia hồi năm ngoái.

Các quan sát viên của Mỹ đang theo dõi diễn biến của các hoạt động tìm kiếm cứu hộ từ tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo của Trung Quốc

Tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi (547) của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận cùng tàu USS Lake Erie của Mỹ tại các vùng biển ngoài khơi Waikiki và Diamond Head, thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại Lầu Năm Góc hôm 19/8.

Trung Quốc cho biết đây là một trong những quyết định được triển khai theo cam kết giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6 tại California, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai bên.

Hải quân Mỹ thì khẳng định đây là một phần nỗ lực phát triển quan hệ với các hải quân nước ngoài nhằm xây dựng lòng tin, khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia.

Lần gần đây nhất quân đội Trung Quốc có chuyến thăm Mỹ là vào năm 2006, khi tàu Thanh Đảo và Hồng Trạch Hồ đến Trân Châu Cảng và San Diego tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn và thông tin liên lạc.

Năm 2014, hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn mang tên "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC).

Sau khi rời Mỹ, các tàu Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận tương tự tại Australia và New Zealand
Thùy Linh (Ảnh: Xinhua)