Lời kêu gọi người Mỹ không mua sắm bất kỳ sản phẩm nào tại các nhà bán lẻ lớn vào ngày 28/2 được The People's Union USA đưa ra trong bối cảnh giá cả hàng hóa tại Mỹ liên tục tăng cao, từ khí đốt tới thực phẩm, trong đó có giá trứng gà. Người tiêu dùng Mỹ được đề nghị ngừng mọi giao dịch mua sắm, kể cả trực tuyến và tại cửa hàng, bắt đầu từ 12h tới 24h ngày 28/2.
The People's Union USA được John Schwarz, 57 tuổi, cư dân ở Queens, bang New York, sáng lập trong tháng 2. Tổ chức này cho biết họ không liên quan tới bất kỳ đảng phái chính trị nào, chú trọng "công bằng, kinh tế công minh và thay đổi hệ thống thực chất" và chiến dịch lần này nhằm mục tiêu vào tất cả các nhà bán lẻ ở Mỹ.
"Những gì chúng tôi đang làm là cố gắng tạo ra sự phản kháng về kinh tế đối với các tập đoàn và các chính trị gia nhằm bảo vệ người dân", Schwarz nói. "Tôi cho rằng có thể một thời điểm nào đó, mọi người sẽ nhận ra những thứ mà họ đang làm để chia rẽ chúng ta thực sự không tồn tại".
"Tôi sẽ không chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào vào ngày này", Pat Gavin-Gordon, 83 tuổi, sống tại Minneapolis, bang Minnesota, ngày 27/2 tuyên bố.

Người biểu tình giơ biển kêu gọi ủng hộ chiến dịch không mua sắm tại Las Vegas ngày 26/2. Ảnh: AP
Bà biết thông tin về chiến dịch này thông qua email được nhóm bạn chia sẻ. Đây là nhóm "những phụ nữ có trách nhiệm xã hội, những người đang nỗ lực phụng sự cộng đồng và giúp đỡ con người".
Là nhà hoạt động xã hội lâu năm, bà Gavin-Gordon cho rằng chiến dịch "không mua sắm ngày 28/2" là cách để người Mỹ phản đối nhiều thứ đang diễn ra, từ việc các doanh nghiệp hủy bỏ chính sách "Bình đẳng, công bằng và hòa nhập" (DEI) cho tới việc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) tinh giản hàng nghìn nhân viên liên bang.
"Những người trẻ này bị sa thải với lý do hiệu suất làm việc thấp, điều hoàn toàn không đúng", bà nói.
Isabel Cotarelo, nghệ sĩ 69 tuổi sống ở Kingston, New York, cho hay hoàn toàn ủng hộ chiến dịch để chứng minh đa số người dân không đồng tình với những gì Elon Musk đang làm, cũng như cách "các tài phiệt ủng hộ chính phủ Mỹ và chỉ quan tâm đến việc làm giàu cho chính họ".
Ông Musk, người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 398 tỷ USD, được Tổng thống Mỹ Donald Trump giao nhiệm vụ lãnh đạo DOGE nhằm cắt giảm chi tiêu công và tinh giản lực lượng công chức liên bang.
"Một ngày không chi tiêu có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tập đoàn, nhưng họ sẽ thấy được chúng tôi đã hành động và hy vọng hành động này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa nhằm phản đối con đường kinh khủng mà đất nước thân yêu của tôi đang trải qua", Cotarelo nói.
Chiến dịch cũng được một số người nổi tiếng ủng hộ như nam diễn viên John Leguizamo, nhà văn Stephen King và nữ diễn viên Bette Midler. Số người theo dõi Schwarz trên mạng xã hội đã tăng từ 11.000 lên 250.000 người trong vòng 7 ngày.
Ông cho hay lượng truy cập trang web của The People's Union USA đã tăng vọt lên hơn 600.000 lượt xem trong tuần qua.
Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực St. Louis, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đóng góp gần 70% GDP, nhưng các chuyên gia cho rằng việc người Mỹ ngừng mua hàng trong một ngày sẽ không gây tác động lớn đến các nhà bán lẻ.
Kevin Thompson, tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư 9i, đánh giá chiến dịch chỉ gây tác động rất nhỏ đối với các tập đoàn lớn hoặc hệ thống tài chính nói chung. Tuy nhiên, The People's Union USA đang lên kế hoạch tổ chức thêm các sự kiện khác trên khắp nước Mỹ, như đợt ngừng mua hàng hóa Amazon trong thời gian 7-14/3.
Khi được hỏi sẽ thế nào nếu chiến dịch không được hưởng ứng ở phạm vi lớn, Schwarz cho hay "10.000 người hay 10 triệu người không đi mua sắm" cũng không quan trọng. "Đây chỉ là phát bắn chỉ thiên của chúng tôi, nhưng đó là sự bắt đầu, để cho thấy chúng tôi đang mệt mỏi và kiệt sức", ông nói.
Hồng Hạnh (Theo CBS, AP)