MPV Tehran Type 1972 là "đồ chơi" của Rezza Pahlavy, con trai của nhà vua bị lật đổ Mohammed Reza Pahlavi, người đã chạy trốn khỏi Iran vào năm 1979. Kể từ đó, những mẫu xe từng thuộc hoàng gia Iran được coi là một phần của di sản quốc gia và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử ôtô của Iran. Bảo tàng hiện có khoảng 1.200 xe.

MPV Tehran Type - mẫu xe duy nhất với sự hợp tác phát triển và sản xuất của Mercedes, Porsche và Volkswagen. Ảnh: Rouzbeh_m
MPV Tehran Type là một món quà được Đại sứ quán Đức tặng hoàng gia Iran - tức là phiên bản hàng "độc". Mẫu xe cũng là sản phẩm duy nhất mà bộ ba hãng Đức hợp tác sản xuất, với logo của cả ba xếp một hàng dọc trên xe. Chữ "MPV" trong tên xe chính là tên viết tắt của Mercedes, Porsche và Volkswagen chứ không phải ý nói tới dòng xe đa dụng MPV.
Xe mui trần, sơn màu cam, chỉ có một ghế. Chiều dài 3.850 mm, rộng 161,5 mm, cao 910 mm. Trục cơ sở 2.258 mm.

Logo bên thành xe xếp dọc theo thứ tự các hãng xuất hiện trong tên viết tắt. Ảnh: Detta är Iran
Với động cơ 4 xi-lanh, MPV Tehran Type có công suất 80 mã lực và tốc độ tối đa 170 km/h. Xe có hai chìa khóa. Một làm bằng bạc, hạn chế tốc độ chỉ 30 km/h. Chiếc khác làm bằng vàng, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 170 km/h.
MPV Tehran Type tặng cho hoàng gia vào năm Rezza được 12 tuổi và được cho là để vị hoàng tử nhỏ học lái xe.

Khách tham quan đang đứng trước mẫu MPV Tehran Type và những xe trưng bày khác tại Bảo tàng Lịch sử ôtô Iran. Ảnh: AFP
Mỹ Anh (theo Autopioneer)