Nhà thiết kế Ralph Anderl của hãng Ic! Berlin cho biết ông nảy sinh ý tưởng khi nhận thấy việc ăn đường đang ngày càng phổ biến. "Tôi nhận thấy ngày nay mọi người không có thời gian để dừng lại và vào ăn tại nhà hàng, họ muốn vừa đi vừa ăn trên quãng đường của mình", Anderl nói.
Sản phẩm có thể là kính cận hoặc kính viễn, hoặc cũng có thể là kính râm cho những ai muốn ăn ngoài trời. Gọng kính được làm bằng thép không gỉ, nhẹ cân, và gắn vào nhau mà không cần ốc vít. Tuy nhiên, một khi chiếc gọng đã được tháo ra thì người sử dụng không thể đeo kính chừng nào đôi đũa chưa được gắn lại. Điều này sẽ khiến cho những người mắt kém ăn uống khó khăn hơn.
Nhưng cặp kính trị giá 180 bảng Anh vẫn được bán chạy như tôm tươi trên toàn cầu. "Chúng tôi bán được hàng trăm chiếc mỗi ngày tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản", Anderl cho biết.
Minh Thi (theo Ananova)