Ngày 17/8, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của nạn nhân, đề nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Ngọc Tiến (39 tuổi, quê Bình Dương) về tội Giết người.
Theo nội dung vụ án, Tiến sống như vợ chồng với bà Cù (50 tuổi) tại huyện Phú Giáo, Bình Dương từ năm 2011. Hai năm sau, họ phát sinh nhiều mâu thuẫn do Tiến nghi ngờ bà yêu người khác.
Khi bà Cù về sống với gia đình ở thị xã Bến Cát, Tiến nhiều lần gọi điện thuyết phục quay lại chung sống nhưng bất thành.
![chia-tay-nhan-tinh-tre-nguoi-dan-ba-va-gia-dinh-bi-chem](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/17/chem-nhan-tinh-8430-1502957401-2574-1502960694.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0GF3rv1eFEUN3shWGtlHVA)
Tòa giữ nguyên mức hình phạt đối với Tiến. Ảnh: Bình Nguyên.
Tối 21/12/2013, Tiến nhiều lần gọi bà Cù không nghe máy nên bực tức, nảy sinh ý định giết nhân tình rồi tự tử. Mang dao đến, vừa thấy bà đứng bán trái cây trước cửa, Tiến đâm liên tiếp nhiều nhát.
Nghe tiếng mẹ kêu cứu, con trai bà Cù và người bạn đứng gần đó chạy đến cũng bị Tiến đâm trọng thương. Chị bà Cù từ trong nhà chạy ra, bị hắn đâm trúng bụng.
Gây án xong Tiến chạy vào vườn cao su vứt hung khí, trốn về huyện Củ Chi, TP HCM. Vài hôm sau anh ta đi đầu thú. Bà Cù thoát chết nhưng bị thương tật 56%, các nạn nhân khác bị cao nhất 23%.
Trong thời gian tạm giam Tiến có biểu hiện tâm thần nên được đưa đi chữa bệnh. Đến tháng 7/2016, TAND tỉnh Bình Dương cho rằng bị cáo hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tuyên phạt 15 năm tù. Không đồng ý mức án này, bà Cù kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.
Tại tòa hôm nay, nạn nhân vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt với Tiến là hợp lý, giữ nguyên bản án.
Bình Nguyên