Tạm thời mình chỉ đề cập tới kích thước màn hình, vì một smartphone bây giờ phải đảm nhận rất nhiều việc. Để làm được điều đó thì nhập liệu là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy iPhone có chiều rộng màn hình xấp xỉ 50mm. Màn hình 3,5" tỷ lệ 3:2 sẽ cho kích thước chiều dài 73,9 x 49,3 mm. Khi dựng dọc iPhone chiều rộng để hiển thị bàn phím ảo là gần 50mm, cho phép đa số mọi người gõ tương đối thoải mái (tương đối vì còn có những người có bàn tay to - và tôi không muốn tạo tranh cãi vô ích trên Số Hóa). Tại sao tôi lại bàn tới bàn phím ảo khi dựng dọc điện thoại? Vì khi đó khoảng trống phía trên đủ để ta sử dụng trong đa số ứng dụng. Phải nói kích thước 50mm khá hợp lý vì nếu tăng lên sẽ làm chiều rộng máy to ra, khó cầm nắm, chi phí sản xuất tăng. Nếu nhỏ hơn rất khó sử dụng bàn phím ảo. Bạn hãy thử cầm mấy chiếc HTC màn hình 3,2 inch HVGA (cùng tỷ lệ 3:2 nhưng nhỏ hơn) và sử dụng bàn phím ảo sẽ thấy, rất dễ bấm nhầm. iPhone qua 5 thế hệ vẫn giữ kích thước màn hình 3,5 inch cũng có cái lý của họ, họ chỉ cần kích thước đủ dùng để còn thu nhỏ chiều ngang điện thoại, iPhone 4/4S có chiều ngang có xấp xỉ 57mm nên khá dễ cầm gọn trong tay.
Mình không có ý định ca tụng Apple mà chỉ qua đó lấy ví dụ về kích thước chiều ngang màn hình quan trọng hơn chiều dọc nhiều. Chiều dọc ít khi ảnh hưởng tới người dùng, nó dài hơn tý thì khi quay ngang máy càng rộng rãi, nhưng có hơi ngắn tý cũng không nghiêm trọng bằng kích thước chiều ngang bị thu hẹp.
Vậy tóm lại chọn màn hình thế nào?
Lấy kích thước chiều ngang 50mm làm chuẩn, bằng công thức toán cấp một có thể tính được để đạt được chiều ngang tối thiểu xấp xỉ 50mm thì với từng tỷ lệ màn hình ta có:
- Tỷ lệ màn hình 16:9 (640 x 360 pixle; 854 x 480 pixel; 960 x 540 pixel; 1.280 x 720 pixel) thì màn hình phải có kích thước tối thiểu 4 inch.
- Tỷ lệ 15:9 (800 x 480 pixel): Màn hình tối thiểu xấp xỉ 3,8 inch.
- Tỷ lệ 3:2 (480 x 320 pixel; 960 x 640 pixel và...): Màn hình tối thiểu 3,5 inch.
Có thể thấy với tỷ lệ chiều dọc càng lớn so với chiều dài thì đường chéo màn hình càng phải lớn hơn mới đảm bảo kích thước tối thiếu 50mm.
Cụ thể công thức tính nếu bạn cần mình có thể gửi file Exel cho các bạn qua email. nhưng cơ bản là với tỷ lệ 3:2 thì (3^2 x 2^2) ^ (1/2) = C = 3.60555 = Const. Đây là hằng số của màn hình 3:2. Từ đây nếu muốn biết với kích thước 3,5 inch thì dài rộng thế nào ta dùng công thức (3/(Const/3.5))*2.54=7,39Cm chiều dọc. Chiều ngang = (2/(Const/3.5))*2.54= 4.93Cm.
Chú ý, vì kích thước đường chéo hay dùng đơn vị IN=2.54Cm nên phải nhân thêm 2.54 để chuyển ra Cm. Nếu muốn tính màn hình 3:2 kích thước 3,2 inch ta chỉ cần thay:
- Dọc= (3/(Const/3.2))*2.54 =6,76Cm
- Ngang= (2/(Const/3.2))*2.54 =4.50Cm
Tương tự ta có hằng số màn hình tỷ lệ 16:9 là 18,357, tỷ lệ 15:9 là 17,493.
Chúc các bạn có được lựa chọn hợp lý!
Ngo Tuan