Đây là chuyến ghé thăm Việt Nam đầu tiên của Hội Đau quốc tế, diễn ra trong ngày 4/11. PGS.TS.BS Nguyễn Thi Hùng - Giám đốc chuyên môn Trung tâm y khoa Vạn Hạnh, ThS.BS Lê Thị Bích Phượng - Giám đốc Trung tâm y khoa Vạn Hạnh, đại diện đón tiếp đoàn.
Sau khi PGS.TS.BS Nguyễn Thi Hùng giới thiệu về hoạt động khám chữa bệnh và chia sẻ các phản hồi tích cực của nhiều bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Trung tâm, Giáo sư Andrew Rice cho biết, ông đánh giá cao sự phát triển, đầu tư trang thiết bị và chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm trong thời gian qua, đặc biệt là mô hình quản lý và xử trí đau mạn tính tại trung tâm phù hợp với xu thế hiện nay của thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Giáo sư Andrew Rice cùng các bác sĩ tại Trung tâm đã thực hiện khám, đánh giá và tư vấn điều trị cho các ca bệnh khó tại đây để tìm ra hướng điều trị phù hợp nhất cho người bệnh.
PGS.TS.BS Nguyễn Thi Hùng, cho biết, điều trị đau mạn tính cần có sự phối hợp giữa người bệnh và bác sĩ, bằng các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Hiện nay, Trung tâm y khoa Vạn Hạnh đã và đang áp dụng điều trị đau đa mô thức. Mỗi bệnh nhân đều có một phương án điều trị thích hợp, phối hợp nhiều phương thức điều trị, trong đó chú trọng các phương pháp không dùng thuốc, chăm sóc tinh thần cho người bệnh như: liệu pháp tâm lý trị liệu (CBT), thiền, yoga, vật lý trị liệu, đặc biệt ứng dụng kĩ thuật máy kích thích từ trường não để điều trị trầm cảm, các bệnh lý thần kinh... cho bệnh nhân đau mạn tính.
Theo bác sĩ Hùng, trung tâm y khoa Vạn Hạnh luôn chú trọng cập nhật các tiến bộ y khoa mới nhất về các giải pháp điều trị đau, đặc biệt với các bệnh lý đau mạn tính, đau xương khớp kéo dài, đau do ung thư, đau thần kinh... để cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.
"Việc chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, phương pháp chăm sóc người bệnh trong điều trị đau của Hội nghiên cứu Đau thế giới - vốn là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam. Đây là cơ hội cho bác sĩ tại trung tâm nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời tiếp thu các mô hình điều trị mới" – bác sĩ Hùng nói.
Anh Chi