Ngày 13/5, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng - người ve chai mua được thùng loa cũ có 5 triệu yen - đã làm đơn khiếu nại Công an quận Tân Bình về việc cần thêm thời gian xác minh tình tiết mới phát sinh nhưng không nêu thời hạn cụ thể.
“Công an quận Tân Bình kéo dài thời gian giải quyết vụ việc với lý do cần xác minh, làm rõ đơn tường trình của bà Ngọt là không đúng thẩm quyền”, đơn khiếu nại nêu. Đồng thời, chị Hồng cũng cho rằng, việc công an phát hành văn bản tự động gia hạn thời gian xác định chủ sở hữu tài sản là trái với quy định của pháp luật.

Chị ve chai khiếu nại về việc công an kéo dài thời gian xác minh chủ sở hữu 5 triệu yen chị nhặt được. Ảnh: An Nhơn.
Chị Hồng cho biết, hơn một năm trước trong lần đi mua ve chai mua được chiếc loa cũ bên trong có 5 triệu yen, sau đó chị đã giao số tiền cho Công an quận Tân Bình. Ngày 28/4/2014, đơn vị này đăng tin tìm chủ sở hữu.
Theo quy định, đúng một năm kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai nhận là chủ sỡ hữu thì số tiền được trao cho người nhặt được. Đến nay, đã hơn một năm, tài sản này vẫn chưa xác định được chủ sở hữu nhưng chị Hồng vẫn chưa được nhận lại. Ngày 11/5, chị đến công an yêu cầu được nhận lại số tiền nhưng không được giải quyết và cho rằng do xuất hiện tình tiết mới, có bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) đứng ra nhận đây là tiền của chồng bà - ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) - để quên trong thùng loa.
Đơn khiếu nại của chị ve chai cũng nêu, theo Luật hôn nhân gia đình, bà Ngọt và ông Caled vẫn chưa phải là vợ chồng hợp pháp nên bà này không đủ tư cách đứng đơn yêu cầu. Việc nhận lại tài sản vô chủ là quan hệ dân sự, cơ quan công an chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, thông báo công khai cho chủ sở hữu biết và bàn giao tài sản cho chủ sở hữu hoặc người phát hiện nếu hết thời gian tìm kiếm.
Trong thời gian thông báo nếu có cá nhân tổ chức đứng ra nhận là tài sản của mình, theo Luật tố tụng dân sự, đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…
Hải Duyên