Hà Nội hiện có 4 trường THPT chuyên, gồm Hà Nội - Amsterdam (Ams), Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây.
Năm nay, bốn trường này tuyển 2.730 học sinh chuyên (không còn tuyển hệ không chuyên và song bằng tú tài A-Level), tăng 500 em so với năm ngoái. Tổng số lớp chuyên là 78, tăng 14 lớp.
Trường THPT chuyên Sơn Tây tăng chỉ tiêu mạnh nhất, từ 315 lên 525, tương đương với 6 lớp chuyên. THPT chuyên Chu Văn An tăng 4 lớp chuyên với 135 học sinh. Mỗi trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Nguyễn Huệ tăng hai lớp, tương đương 70 chỗ học.
Chỉ tiêu vào lớp 10 ở bốn trường chuyên của Hà Nội năm 2025 như sau:
TT | Tên trường | Quận, huyện | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Cầu Giấy | 840 | Tuyển 24 lớp cho 13 môn chuyên |
2 | THPT chuyên Chu Văn An | Tây Hồ | 665 | Tuyển 19 lớp cho 13 môn chuyên |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Hà Đông | 700 | Tuyển 20 lớp cho 11 môn chuyên |
4 | THPT chuyên Sơn Tây | Sơn Tây | 525 | Tuyển 15 lớp cho 9 môn chuyên |
Biến động điểm chuẩn lớp 10 chuyên của Hà Nội ba năm qua
Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Những em đăng ký vào lớp 10 chuyên phải trải qua hai vòng.
Vòng một là sơ tuyển, căn cứ vào điểm học bạ, kết quả thi học sinh giỏi và các hoạt động xã hội của học sinh.
Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng (2-5 điểm mỗi giải) + học bạ (2-3 điểm mỗi năm nếu đạt học lực khá, giỏi). Nếu đạt từ 8 điểm trở lên, thí sinh đủ điều kiện vào vòng hai.
Vòng thi tuyển diễn ra từ ngày 7 đến 9/6 với bốn môn: Toán, Văn, Anh và môn chuyên. Thí sinh không được cộng điểm khuyến khích, ưu tiên.
Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, cộng với môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50.
Ngoài các nguyện vọng vào hệ đại trà, các em được đăng ký tối đa hai lớp chuyên, miễn lịch thi không trùng nhau. Học sinh trúng tuyển nhập học trong ba ngày 10-12/7, nộp hồ sơ tuyển bổ sung từ ngày 19 đến 22.

Học sinh thi lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Tùng Đinh
Thanh Hằng