Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, chất lượng cải cách cấp tỉnh năm 2012 được xếp theo 4 nhóm. Trong đó, nhóm đạt mức độ tốt gồm 19/63 tỉnh, thành với các chỉ số đạt trên 80% và Hà Nội nằm trong nhóm này. Điểm điều tra xã hội học cũng cho thấy Hà Nội nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có kết quả cao nhất.
![8-1348871876-480x0-7245-1394162290.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/03/07/8-1348871876-480x0-7245-1394162290.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tqjwlFYgrIlZ6Q8Bf_JIlg)
Hà Nội bị đánh giá thấp trong công khai minh bạch thủ tục tại các cơ quan hành chính công. Ảnh: HH
Tuy nhiên, một số điểm chưa được Bộ Nội vụ đánh giá cao như xây dựng văn bản pháp luật chỉ đạt 4/7 điểm, hiện đại hóa hành chính đạt 6,75/8,5 điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt 6,5/10,5 điểm.
Tương tự, một số chỉ số chưa được đánh giá cao qua điều tra xã hội học như chỉ đạo điều hành đạt 4,2/5 điểm; cải cách bộ máy hành chính đạt 5/6 điểm, hiện đại hóa hành chính 3/4 điểm, cơ chế một cửa liên thông đạt 5,3/6 điểm...
Tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính sáng 7/3, nhiều đại diện sở ngành của thành phố đều khẳng định, đang nỗ lực cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ đúng hạn và rà soát các văn bản chưa phù hợp. Bên cạnh đó là luân chuyển cán bộ công chức để hạn chế tiêu cực, công khai minh bạch các văn bản...
Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh nhận định, kết quả chỉ số cải cách hành chính 2012 khẳng định Hà Nội đã rất nỗ lực cải thiện cải cách hành chính; giúp các sở, ngành, quận, huyện tự soi lại mình, đánh giá đúng chất lượng để tiếp tục cải cách hành chính trên thực tế.
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 do VCCI công bố cho thấy, Hà Nội đứng thứ 52 trong cả nước, rơi xuống từ vị trí 36 của năm 2011. Đây là mức điểm thấp nhất của thủ đô kể từ khi VCCI thực hiện khảo sát từ năm 2005. Trong số 9 hạng mục được mang ra đánh giá, Hà Nội bị chấm điểm thấp ở các mục như pháp lý và tính năng động, đều chưa được 3 điểm trên thang 10. Thậm chí trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, Hà Nội bị chấm điểm thấp nhất cả nước. |
Đoàn Loan