Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014. Các chỉ số hoạt động của nhà băng trong những tháng qua không quá tệ nhưng do chi phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro tăng cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.
BIDV giảm lãi sau 6 tháng.
Tín dụng trong quý II của BIDV chỉ tăng hơn 1,63%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của ngành (3,68%) nhưng thu nhập lãi thuần của nhà băng tăng 19,5% so với cùng kỳ 2013 lên hơn 4.100 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán đầu tư, hoạt động khác của nhà băng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương đối.
Tuy nhiên, các chỉ số này không đủ bù đắp cho việc gia tăng chi phí và trích lập dự phòng rủi ro. Chi phí hoạt động của BIDV trong quý II này tăng hơn 51% so với cùng kỳ 2013, lên tới trên 2.677 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, tổng chi phí lên hơn 4.600 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so cùng kỳ. Chi phí dự phòng quý 2 trong khi đó cũng tăng gần 21% lên 2.183 tỷ đồng, và 6 tháng là gần 2.900 tỷ đồng.
Những nguyên nhân trên đã khiến cho mức lãi của BIDV sụt mạnh trong quý II. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của nhà băng trong quý này khoảng 544 tỷ đồng, giảm gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế gần 2.500 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, theo báo cáo tăng trưởng huy động của BIDV khá cao, gần 14%. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định, dao động 2,3%.
Hoài Thu