Lý do tôi viết bài viết này vì tiêu đề bài viết của anh Tiệp là: "Học CNTT ở Việt Nam còn tốt hơn nước ngoài", dù rằng qua bài viết anh không hề đưa ra một ý kiến nào để chứng minh cho tiêu đề, ngoài một ý kiến duy nhất là "phải chịu khó và tìm cách khai thác nó".
"Bạn đang ở Việt Nam, việc tiếp cận những công nghệ mới, công cụ mới và hiện đại nhất là rất dễ dàng, rất đơn giản", nếu câu nói trên là một minh chứng cho thấy việc học CNTT ở VN còn tốt hơn ở nước ngoài thì đó không đúng với thực tế. Những công nghệ mới, từ khi được giới thiệu vào thị trường cũng mất một khoảng thời gian mới đến với người dùng ở VN, chậm hơn so với nước ngoài có khi cả năm trời.
Đành rằng có thông tin trên Internet nhưng nếu những người đam mê công nghệ hay những sinh viên muốn được tiếp xúc với sản phẩm thì chỉ có thể chờ đợi (ai có điều kiện ra nước ngoài mới có thể mua được nhưng đó là một con số rất ít). Như vậy là đối với sinh viên thì chỉ có lý thuyết chứ không có thực hành, làm sao có thể khẳng định là tốt hơn ở nước ngoài? Chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn hội nhập cả kinh tế lẫn thông tin, chúng ta có tiềm năng chứ chưa đến lúc có thể khẳng định. Tôi tin VN sẽ đạt được điều đó trong một tương lai không xa. Có lẽ anh chưa từng được ra khỏi VN và Google là cửa sổ để anh nhìn ra thế giới. Mong anh sẽ Google thêm thông tin về sự phát triển CNTT của chung cả thế giới, lúc đó những so sánh sẽ thực tế hơn.