10h30 ngày 21/5, trong lúc tuần tra kiểm soát tại đường mòn biên giới ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện Vịnh (28 tuổi) và Tuân (32 tuổi, cùng trú huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) đang băng rừng vượt biên từ Lào qua nên cử lực lượng giữ lại, mời về trụ sở kiểm tra hành chính.

Hai người vượt biên (mặc áo vàng và áo tím) bị biên phòng bao vây, trưa 21/5. Ảnh: Đức Hùng
Vịnh và Tuân khai sang Lào làm nghề xây dựng từ hồi tháng 2, hiện thất nghiệp vì dịch Covid-19 tại đây diễn biến phức tạp. Gần đây, Tuân có "việc gia đình", nên rủ Vịnh cùng về quê ở Lạng Sơn. Cả hai tính toán, nếu đi bằng đường chính ngạch sẽ phải cách ly y tế nhiều ngày, nên tìm cách vượt biên.
Sáng nay, khi đến biên giới Lào giáp với huyện Hương Sơn, Vịnh và Tuân bỏ ra 2 triệu kíp Lào (gần 5 triệu đồng), thuê hai người Lào dẫn đường, cắt rừng đi bộ nhiều km bên phía ta luy dương để vào nội địa Việt Nam.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã lập hồ sơ để sắp tới xử phạt hành chính đối với Vịnh và Tuân về hành vi không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Hai người phải làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm nCoV và đi cách ly y tế tập trung theo quy định.
Bộ đội biên phòng dẫn người vi phạm về trụ sở viết tường trình. Video: Đức Hùng
Việt Nam có 10 tỉnh chung đường biên giới với Lào gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Xuất nhập cảnh theo đường chính ngạch giữa hai nước đang được hạn chế do Covid-19 bùng phát, vì thế tội phạm liên quan hoạt động nhập cảnh trái phép gia tăng.
Thực trạng này diễn ra nhiều ở các tỉnh miền Trung, người vi phạm thường vượt biên qua đường tiểu ngạch, hoặc lợi dụng sự quen biết với tài xế xe tải, xe khách, xe đầu kéo để trốn trong các phương tiện này đi từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam. Khi bị lộ, họ đều khai do "có việc gia đình", mục đích để trốn cách ly tập trung.