Transcend T.Sonic 310 dung lượng 512 MB (trái) và 1 GB (phải).
Khi công nghệ flash ngày càng phát triển, nhiều máy nghe nhạc sử dụng bộ nhớ flash đã có dung lượng lớn hơn. Có máy đã lên dung lượng tính bằng ghi, đồng thời kích thước máy lại giảm đến mức tối thiểu, và tính thẩm mỹ của máy lại được nâng lên khá nhiều. T.Sonic 310 và T.Sonic 620 của nhà sản xuất thẻ nhớ tên tuổi Transcend (Đài Loan) đều có mẫu dùng bộ nhớ flash 1 GB.
T.Sonic 310 được Transcend thiết kế hoàn toàn giống iPod Shuffle, nhưng màu sắc được phối hợp rất bắt mắt. 310 có hai màu: đỏ và ghi tương ứng với hai dung lượng 512 MB và 1 GB. Màu đỏ (hay ghi) được phết trên nền trắng theo từng ô như bàn cờ, nhưng không quá dày và quá vuông vức làm người chơi có cảm giác rồi mắt. Trái lại, màu trắng và đỏ đan xen một cách có nghệ thuật để người dùng có thể phân biệt được các chức năng của máy. Ví dụ, điều khiển cảm ứng màu trắng, cạnh đó là nút bật/tắt màu đỏ.
*Cuộc chơi mới của Apple
*Transcend T.Sonic 610
Điều khiển cảm ứng nhận chuyển động theo hai hướng, nhấn và vuốt.
T.Sonic 360 không dập khuôn điều khiển "touch wheel" nổi tiếng của Apple mà điều khiển của máy lại được thiết kế dạng hình chữ nhật, nhận cảm ứng theo hai hướng, nhấn và vuốt. Nhấn là chuyển bài hát, vuốt là điều chỉnh âm lượng của máy. Tuy nhiên, người dùng phải mất một thời gian làm quen thì mới thuần thục thao tác, lúc đấy điều chỉnh mới không khó khăn. Do mặt điều khiển cảm ứng kéo dài chiếm gần hết một mặt máy nên việc va chạm, dẫn đến nhảy bài hát và âm thanh to nhỏ lung tung không như ý muốn luôn xảy ra. Để hạn chế tình trạng này, Transcend đã khéo léo bố trí một nút Hold nhỏ nằm bên sườn máy. Khi chỉnh chế độ nhạc yêu thích xong, người dùng gạt hút Hold sang phần có hình cái khóa đóng. Như vậy, dù có để máy trong túi và làm đủ mọi việc trên đời, bạn cũng không phải lo máy tự nhảy bài hay âm thanh tự điều chỉnh lung tung.
Việc chuyển bài hát từ máy tính được thực hiện qua cổng USB nằm ở một đầu. Tai nghe màu bạc trông khá đẹp mắt, tuy nhiên, dây hơi dài nên khi đeo máy nghe nhạc vào cổ, người dùng phải túm một đầu dây lại cho gọn, nếu không sẽ rất lòng thòng và vướng víu.
Chất lượng âm thanh từ tai nghe ấn tượng, thử nghiệm với các bản nhạc "cóp" tốc độ chậm từ đĩa CD, âm thanh trong trẻo và rõ ràng, giọng ca sỹ ấm áp và vang xa. Mặc dù máy không có chỉnh EQ, nhưng các chế độ như tiếng bass, treble, trong 310 đều ở mức trung bình không quá cao làm cho người nghe mệt đầu, cũng không quá thấp làm cho bản nhạc bị tù, nhưng các chi tiết vẫn được thể hiện đâu ra đấy.
![]() |
T.Sonic 620 với ba màu thời trang. |
T.Sonic 620 có ba màu thời trang: xanh lá cây, xanh da trời và đỏ, tương ứng với ba dung lượng 256 MB, 512 MB và 1 GB. Thiết kế của T.Sonic 620 đơn giản hơn 310 nhiều, màu xanh gói mặt trước và mặt sau máy. Hai bên sườn và đỉnh máy là màu bạc, các nút chức năng cũng màu bạc. Màn hình OLED đen hiện thông tin màu xanh, vàng trên 4 dòng một cách rõ ràng. Các nút chức năng Play/Stop, duyệt Menu và Forward/Backward nằm ở bốn góc của màn hình và hơi chìm xuống một chút để người dùng dễ cảm nhận và bấm khi nghe nhạc đêm khuya. Hai bên sườn trái của máy là điểu chỉnh âm lượng nổi và giắc cắm USB; sườn phải là nút ghi âm và chức năng đánh dấu A-B, đánh dấu đoạn đầu và đoạn cuối đoạn nhạc hoặc đoạn ghi âm và nghe lại.
Màn hình OLED màu đen hiển thị thông tin màu xanh.
Điều chỉnh T.Sonic 620 đơn giản hơn 310 nhiều, do các phím điều khiển đều hiện hữu và có chức năng rõ ràng, hơn nữa máy có màn hình nên người dùng dễ theo dõi quá trình hoạt động của máy. T.Sonic 620 cũng giống các máy nghe nhạc số thông thường khác, menu hiển thị 5 chức năng: nghe nhạc, FM, ghi âm, xóa file và cài đặt (setting). Các chức năng nghe nhạc, bắt sóng FM không có gì đặc biệt, nhưng phần cài đặt có một số chế độ khá thú vị. Dường như Transcend khá chú ý đến tính năng ghi âm trong T.Sonic 620.
Để hỗ trợ cho việc ghi âm đạt kết quả cao, Transcend đã đưa vào hai chức năng: Rec Quality (chất lượng thu) và Rec Environment (môi trường thu). Trong mục Rec Quality có ba tiêu chí: high, normal và low. Có thể nói chức năng này là không cần thiết do người dùng luôn chọn chế độ high để âm thanh ghi âm được rõ và nét nhất. Trái ngược với Rec Quality, chế độ Rec Environment (môi trường thu) tỏ ra khá hữu hiệu, mặc dù chỉ có hai lựa chọn Quiet (yên tĩnh) và Noisy (ồn ào). Với chế độ Quiet, T.Sonic 630, âm thanh ghi được rất rõ và trong; trong khi đó, ở chế độ Noisy, T-Sonic lọc tiếng ồn, làm nổi bật âm thanh cần thu.
Tai nghe của T.Sonic 620 không chuẩn bằng T-Sonic 310, âm thanh nó thể hiện không sáng. Bản nhạc Puff the magic dragon do ba ca sỹ nhạc đồng quê Peter, Pauls và Mary thể hiện, thiên về âm trung và trầm, tai nghe của T.Sonic 620 thể hiện các nốt trầm hơi "tù", các nốt cao không sáng nên không tạo được nét tươi sáng của bản nhạc. Khi chuyển sang nghe bằng tai nghe của T.Sonic 310, âm thanh trở nên tươi mới và trong sáng lạ thường. Người nghe cảm giác như ca sỹ đang kể lại một câu truyện thần thoại về thời xa xưa có con rồng nhỏ và cậu bé bên bờ biển Hiệu ứng âm thanh của phòng thu dội tiếng người ca sỹ lại, nghe càng xa xăm, như vào chốn huyền thoại.
Giá của T.Sonic 620 hơi cao hơn T-Sonic 310 một chút, do máy có màn hình và hỗ trợ nhiều chức năng. Hiện nay, tại Hà Nội mới chỉ có hai mẫu trên với hai dung lượng 512 MB và 1 GB. The 220, nhà phân phối chính thức của Transcend tại Hà Nội, cho biết, công ty không chủ trương nhập T.Sonic 620 dung lượng 256 MB do giá thành không rẻ hơn là mấy, hơn nữa, người dùng hiện tại đang chuộng máy nghe nhạc dung lượng lớn để lưu được nhiều bài hát.
Giá tham khảo (tại cửa hàng The 220 38A Lý Nam Đế, Hà Nội) | ||
Máy |
Dung lượng |
Giá tiền (USD) |
Transcend T.Sonic 620 |
1 GB |
140 |
|
512 MB |
110 |
Transcend T.Sonic 310 |
1 GB |
110 |
|
512 MB |
80 |
Thanh Vân