Ngọc Oanh trên bục nhận huy chương. Ảnh: Thành Lê |
Điểm trung bình của Ngọc Oanh là 9,30. Cả 5 trọng tài ở nội dung này đã có sự thống nhất khá cao trong việc đánh giá bài thi của Oanh với số điểm của từng người là 9,30 - 9,25 - 9,30 - 9,35 - 9,30. HC bạc thuộc về vận động viên Ma Swe Thant của Myanmar với 9,21 điểm. So Lily của Phillippines giành HC đồng với 9,18 điểm.
Ngay sau khi giành HC vàng đầu tiên tại một kỳ SEA Games, Ngọc Oanh tâm sự với VnExpress: "Em cảm thấy rất hạnh phục khi đoạt được thành tích như ngày hôm nay. Nó là thành quả xứng đáng cho công lao tập luyện mà Oanh đã bỏ ra trong 9 năm qua. Xin cảm ơn HLV Nguyễn Xuân Thi đã dìu dắt em, bố mẹ, các đồng đội và tất cả người hâm mộ. So với hồi đoạt HC bạc ở ASIAD 2002, em cảm thấy thể lực có vẻ kém hơn, nhưng kinh nghiệm thi đấu thì hơn hẳn. Em sẽ cố gắng thi đấu tốt ở hai nội dung còn lại tại SEA Games lần này là nam quyền và nam côn nữ. Trước khi tranh tài, em không nghĩ đến việc giành huy chương gì, mà chỉ quyết tâm thi đấu hết sức mình".
Bằng điểm số với Ngọc Oanh, cô em gái Mỹ Đức đoạt HC vàng ở nội dung trường quyền mới của nữ. Đàm Thanh Xuân đứng thứ hai với 9,20 điểm. Nurdiana của Indonesia đứng thứ ba (9,15 điểm).
Sau khi chứng kiến hai học trò bước lên bục nhận huy chương, HLV trưởng Nguyễn Xuân Thi cho biết: "Màn trình diễn của Ngọc Oanh và Mỹ Đức hôm nay thật tuyệt vời, không thua gì khi thi đấu ở ASIAD 2002. Tôi rất là vui vì wushu Việt Nam đã có một bước khởi đầu rất thuận lợi tại Đại hội lần này. Chúng tôi đặt chỉ tiêu giành 10 HC vàng ở môn này. Riêng các nội dung taolu (biểu diễn) cố gắng đoạt 6-7 HC vàng, còn sanshou (tán thủ) thì phấn đấu 3 HC vàng". Tại kỳ SEA Games này, wushu có tổng cộng 28 bộ HC vàng.
L.T.