Tối 19/5, Chi cục Công an thành phố Trùng Khánh, quận Nam Ngạn, công bố kết quả điều tra việc "Mèo béo" nhảy sông tự tử. Theo đó, bạn gái của cậu, cô gái họ Đàm, 27 tuổi, không cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, chị gái của "Mèo béo" đã thừa nhận hành vi "bịa chuyện câu like".
Theo hồ sơ cảnh sát, "Mèo béo" 21 tuổi, quê Hồ Nam và bạn gái quen qua mạng và đã hẹn hò hơn hai năm dưới danh tính thật. Họ cùng nhau tiết kiệm tiền, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Như nhiều cặp đôi trẻ tuổi, họ trải qua nhiều cuộc chia tay và tái hợp, hồi đầu tháng 4 cũng vậy.
Ngày 10/4, "Mèo béo" chuyển khoản hơn 66.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng) cho bạn gái với ghi chú là "quà tự nguyện". Trước đó, hai người có cãi nhau.
Rạng sáng hôm sau, cậu nhảy xuống sông Dương Tử ở Trùng Khánh. Ngày 13/4, cô Đàm đã liên lạc với bố của "Mèo béo" trên WeChat và trả lại hơn 136.000 nhân dân tệ.
Ngày 23/4, thi thể "Mèo béo" được trục vớt. Sự việc dần lan truyền, rúng động mạng xã hội Trung Quốc và nhiều nước lân cận. Cư dân mạng đổ xô đi mua đồ ăn và hoa thả xuống sông tưởng nhớ "Mèo béo".
Nhiều thanh niên Trung Quốc đặt đồ ăn và hoa tưởng niệm "mèo béo" tại cây cầu nơi cậu tự sát hồi đầu tháng 4. Ảnh: Mingpao
Cũng từ đây, chị gái của "Mèo Béo" bắt đầu đăng tin về cái chết của em trai trên nền tảng Douyin; tố cáo cô Đàm ra công an, cho rằng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cô liên tục lên mạng nói em trai kiếm được 20-30 nghìn nhân dân tệ mỗi tháng từ việc cày game, nhưng phải nộp sạch cho bạn gái quen qua mạng mà chưa từng gặp mặt. Người chị cũng post hàng loạt đoạn chat giữa em trai và Đàm; công bố thông tin cá nhân của Đàm, cáo buộc "chỉ biết moi tiền".
Theo điều tra của cảnh sát, chị của "Mèo béo" đồng thời tạo một tài khoản mạng xã hội giả để bình luận, mua tương tác, điều hướng dư luận. Điều này khiến cô Đàm bị công kích và xúc phạm dữ dội trên không gian mạng.
"Nhiều bình luận đe dọa an toàn cá nhân của cô Đàm xuất hiện trên mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của cô và gây hỗn loạn trên mạng", kết luận nêu.
Chị gái "Mèo béo" nguy cơ vướng lao lý
Ngày 11/5, trong quyết định không khởi tố vụ án, Công an quận Nam Ngạn đánh giá hai người yêu nhau bằng danh tính thật, không phải chuyện tình online và đã công khai mối quan hệ ở một mức độ nhất định, cụ thể là về nhà nhau ra mắt cha mẹ. Cô Đàm không bịa đặt, che giấu nhân thân nghề nghiệp, không lừa gạt tài sản của "Mèo béo", do đó không cấu thành tội lừa đảo.
Đồng thời, sau khi hòa giải, cha mẹ đôi bên đã đạt được thỏa thuận: Cô Đàm hoàn trả toàn bộ số tiền "Mèo Béo" đã đưa.
Riêng người chị gái đã nhận thấy hành vi bịa đặt, dẫn dắt dư luận của mình là trái pháp luật và thừa nhận sai sót. Cảnh sát cho hay sẽ xử lý theo quy định của pháp luật dựa trên kết quả điều tra sâu hơn.
Cùng ngày 19/5, tài khoản của cô này trên Douyin và các nền tảng xã hội khác đã bị cấm. Nhờ có vụ lùm xùm trên mạng, tài khoản Douyin và Weibo của cô này tăng từ 263 lên gần 3 triệu người theo dõi.
Zhang Xinyu, phó giáo sư tại Trường Luật Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh, nói theo kết luận điều tra, cô chị gái của "Mèo béo" ít nhất đã tiết lộ quyền riêng tư của Đàm, bình luận và định hướng bình luận. Mục đích của cô ta là "khiến Đàm phải bị bắt nạt trên mạng" và xâm phạm quyền riêng tư của Đàm.
Vì vậy, hành vi của cô chị Mèo béo có thể cấu thành tội Xúc phạm danh dự nhân phẩm. Cô còn thuê người viết bài bóp méo sự thật đăng trên các trang mạng khác, điều này cũng cấu thành tội Phỉ báng.
Ngoài ra, cô tiếp tục tiết lộ các địa chỉ liên quan của Đàm và mua lưu lượng truy cập trên nền tảng này để đầu cơ độc hại, là các hành vi thuộc tội Xâm phạm thông tin cá nhân của công dân và Sử dụng trái phép mạng thông tin. Phó giáo sư Zhang Xinyu, cho rằng nguy cơ chị gái của "Mèo béo" đối mặt tội danh hình sự rất cao, thậm chí nhiều tội.
Trong vụ "Mèo Béo" nhảy sông, nền tảng Weibo đã xử lý 235 tài khoản vi phạm pháp luật và 2.569 nội dung vi phạm pháp luật.
Phó giáo sư Zhang Xinyu cho biết với các nền tảng này, nếu bạo lực trực tuyến cũng như thông tin tội phạm và bất hợp pháp có liên quan khác bị phát hiện, nền tảng này cần thực hiện nghĩa vụ quản lý bảo mật, bao gồm việc xóa kịp thời những thông tin xúc phạm và lạm dụng rõ ràng.
Nếu không, việc phát tán thông tin trái pháp luật trên diện rộng hoặc các tình tiết nghiêm trọng khác có thể cấu thành tội Từ chối thực hiện nghĩa vụ quản lý an ninh mạng thông tin.
Hàng loạt tài khoản mạng xã hội có hành vi xúc phạm, thậm chí đe dọa giết cô Đàm, cũng đã bị cảnh sát xử lý.
Hải Thư (Theo Xinghua, The Paper)