Trong 2 năm truy sát đường dây ma túy, Công an Quảng Ninh đã phải chi phí khoảng 1 tỷ đồng, tiêu tốn 30.000 lít xăng dầu, vượt trên 200.000 km đường liên tỉnh. Đây là vụ án ma tuý có quy mô lớn và tổ chức phức tạp nhất được triệt phá kể từ trước đến nay
Tang vật thu gồm 5 bánh heroin, 8 khẩu súng, 1 lựu đạn, 3 kiếm sắt cùng nhiều tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng.
Ngày 2/5/2006, tại thành phố Hạ Long, Cấn Văn Tuấn bị bắt quả tang với một bánh heroion trong đế giày. Từ đây, đường dây ma túy lớn do Phương cầm đầu đã hé lộ. Trong 35 người tham gia có 10 trường hợp là người dân tộc thiểu số, 3 đảng viên, 2 giáo viên, một hiệu phó trường tiểu học.
Hình thành từ năm 2003, đường dây ma tuý đưa "hàng" từ Lào về Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hoá, Quảng Ninh và đưa sang Trung Quốc. Tổ chức này đã tiêu thụ trót lọt gần 240 bánh heroin.
.
(Theo Lao Động)