Cuộc "se duyên" của Mark Hughes và Man City diễn ra khá chóng vánh, chỉ mất vài ngày sau khi đội chủ sân Manchester of City sa thải HLV Sven-Goran Eriksson. Có được điều này, trước hết phải kể đến túi tiền của ông chủ Man City - cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin - cùng sự "tích cực" của Blackburn (đội bóng mà Mark Hughes dẫn dắt từ năm 2004 cho đến hết mùa giải vừa qua).
Theo xác nhận trên trang web chính thức của Blackburn, họ và Man City đã đạt được thỏa thuận về khoản tiền đền bù hợp đồng cho sự ra đi của nhà cầm quân sinh năm 1963.
![]() |
| Từ mùa tới, sẽ có thêm những điều đặc biệt khi nói về những trận derby thành Manchester. |
Mark Hughes từng là học trò cưng của Alex Ferguson tại MU khoảng thời gian từ 1988 đến 1995 (trước đó, trong giai đoạn 1980 - 1986 ông cũng có những năm tháng đáng nhớ tại sân Old Trafford trước khi ghé qua Barca).
Còn trẻ, nhưng tài năng trong nghiệp huấn luyện của cựu tiền đạo người xứ Wales được đánh giá khá cao, nhất là khi dẫn dắt Blackburn. Điều đó, cộng với tính nghiêm khắc vốn dĩ, biến ông thành một trong những mục tiêu săn đón của Chelsea cho chiếc ghế huấn luyện còn bị bỏ trống hiện nay.
Tuy nhiên, với việc Hughes quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm với Man City (mức lương khoảng 3 triệu bảng một năm), đại gia thành London buộc phải chuyển hướng sang những cái tên khác như Ancelotti, Rijkaard, hay Mancini, Scolari...
Trong khi Man City nhanh chóng kiếm được tân thuyền trưởng, thì người cũ của họ - HLV Sven-Goran Eriksson - cũng chẳng mất nhiều thời gian trong việc tìm được bến đỗ mới: đội tuyển Mexico.
Bản hợp đồng giữa nhà cầm quân người Thụy Điển với đội tuyển nằm ở châu Mỹ có thời hạn hai năm. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa 18 ông chủ sở hữu các đội bóng hạng nhất ở Mexico.
Eriksson là HLV nước ngoài đầu tiên của Mexico, kể từ sau sự ra đi của "thày phù thủy" người Serbia Bora Milutinovic năm 1997. Nhiệm vụ của cựu HLV trưởng tuyển Anh sắp tới là chiến dịch vòng loại World Cup 2010.
Doãn Mạnh
