Aston Villa không còn ngổ ngáo như trước đây vài năm, nhưng họ cũng chưa tới độ là đối thủ dễ bắt nạt khi chạm trán các ông lớn. Tuy nhiên, trên sân Stamford Bridge hôm qua, trận cầu được dự báo là khó khăn cho Chelsea bất ngờ trở thành cơ hội để Torres và đồng đội tập bắn thỏa thích.
Bàn mở tỷ số của Torres ngay phút thứ ba tạo tiền đề cho một cơn mưa bàn thắng mà Chelsea trút xuống cầu môn đối phương trong một buổi tối tội nghiệp của thủ môn Aston Villa, Brad Guzan. Sau khi lần lượt nhân đôi cách biệt rồi nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp một, Chelsea ghi thêm năm bàn nữa trong hiệp hai.
Ngoài cú đúp của Ramires và bàn mở tỷ số của Torres, còn có năm thành viên Chelsea khác điền tên họ lên bảng điện tử, gồm các hậu vệ David Luiz, Ivanovic và bộ ba tiền vệ Lampard, Oscar, Hazard. Tỷ số lẽ ra có thể là 9-0 cho Chelsea, nếu tiền đạo vào thay người Lucas Piazon sút thành công quả phạt đền ở phút 90.
Nhưng theo hãng thống kê độc lập Infostrada, 8-0 cũng là đủ để Chelsea lập kỷ lục với chiến thắng đậm nhất trong số năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu năm 2012 (gồm Ngoại hạng Anh, La Liga - Tây Ban Nha, Bundesliga - Đức, Serie A - Italy và Ligue 1 - Pháp).
Trước đó, trận thắng đậm nhất trong năm 2012 thuộc về Barca, đội hủy diệt chủ nhà Rayo Vallecano 7-0 ở vòng 36 La Liga hôm 29/4. Ngoài Messi và Pedro, mỗi người lập một cú đúp, danh sách ghi bàn của Barca trong trận đại thắng này còn có Alexis, Seydou Keita và Thiago.
Bayern Munich và Arsenal chỉ kém Barca một chút khi cùng thắng với tỷ số 7-1 trên sân nhà mùa trước. Ngày 4/2, Arsenal đè bẹp Blackburn với một cú hattrick của Van Persie, cú đúp của Chamberlain, một bàn của Arteta và một bàn đá phản của Scott Dann.
Hơn một tháng sau đó, màn hủy diệt tương tự được Bayern tái hiện khi tiếp Hoffenheim. Mario Gomez lập hattrick, Robben góp một cú đúp. Toni Kroos và Franck Ribery ghi hai bàn còn lại.
Phương Minh