Trong báo cáo công bố hôm qua, Chelsea thông báo họ lãi 1,5 triệu bảng trong năm tài khóa vừa kết thúc hôm 30/6. Đây là năm đầu tiên kể từ khi Abramovich mua lại CLB năm 2003, Chelsea làm ăn có lãi.
CLB thành London cũng thông báo mức doanh thu kỷ lục 255,7 triệu bảng.
Những tín hiệu tốt lành ấy đến trong năm Chelsea đoạt Cup FA và lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League.

Con số lãi và mức doanh thu kỷ lục trên ghi nhận sự thay đổi chóng mặt và tiến bộ vượt bậc của Chelsea xét tới việc trong năm tài khóa trước đó, kết thúc ngày 30/6/2011, Chelsea lỗ tới 67,7 triệu bảng.
Với tình hình làm ăn tươi sáng đó, Chelsea, trong báo cáo hôm qua, khẳng định họ đang ở vị thế rất thuận lợi để có thể đáp ứng các tiêu chí của Đạo luật Công bằng Tài chính mà UEFA đã đưa vào trong vài mùa giải sắp tới. Tiêu chí quan trọng nhất của đạo luật này đòi hỏi trong một giai đoạn được quy định, các CLB phải hòa vốn, tức cân bằng thu chi từ các hoạt động liên quan tới bóng đá.
Mức tăng doanh số kỷ lục đã giúp Chelsea vượt qua Arsenal, lên xếp thứ năm trong top 10 CLB bóng đá có doanh thu lớn nhất thế giới, sau Real, Barca, MU và Bayern. Theo báo cáo tài chính mà họ công bố cách đây hai tháng, Arsenal chỉ đạt doanh số 243 triệu bảng trong năm tài khóa vừa qua, giảm tới 11 triệu bảng so với con số 255 triệu của năm trước đó.
Trong 9 năm đã qua của kỷ nguyên Abramovich, Chelsea đã đoạt chín danh hiệu lớn, gồm một Champions League, ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA và hai Cup Liên đoàn.
Tuy nhiên, để đổi lấy những thành công ấy, Chelsea liên tục thông báo làm ăn thua lỗ (nhưng vẫn sống tốt nhờ bầu sữa tài chính từ Abramovich). Mức lỗ kỷ lục của Chelsea giai đoạn này được ghi nhận trong năm tài khóa kết thúc hồi tháng 6/2005, với 140 triệu bảng.
Phương Minh