Hiện nay, rác thải nước ta ước tính lên đến 120.000 tấn/năm, trong khi ngành công nghiệp chế biến rác hầu như chưa có, do vậy chúng thường được đem chôn hoặc đốt, rất tốn đất, mất công sức và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, sử dụng polymer thải để chế tạo ra một số vật dụng hữu ích là việc rất cần thiết.
Quy trình điều chế như sau: rác sau khi ủ được tách loại rác hữu cơ (gồm rau, hoa quả, xác động vật...), loại này thường chiếm 40% đến 50% tổng số rác, được đem ủ làm phân bón cho nông nghiệp. Chất thải rắn dạng gạch, ngói, thủy tinh... được tách ra, chủ yếu đem chôn. Còn lại polymer thải và xơ sợi: đó là dạng túi PE, PP, PS, PVC..., dạng thùng, can, bao nhựa..., các xơ sợi bao gồm rơm rạ, sợi đay, gai, tre, nứa, gỗ, bìa các-tông...
Hỗn hợp chất thải này được rửa sạch, phơi khô (hoặc sấy khô), rồi băm nhỏ ra, đưa vào máy gia nhiệt để trộn đều và tạo ra bán thành phẩm dạng khối hoặc dạng hạt, từ đó làm nguyên liệu gia công điều chế vật liệu sau này. Các nhà khoa học cũng đã thử nghiệm trong môi trường hóa chất nhằm mở rộng ứng dụng vật liệu ép từ polymer, kết quả cho thấy vật liệu có khả năng chịu được trong môi trường axít và kiềm.
(Theo SGGP)