![]() |
|
Thùng rác thông minh. Ảnh: Hà Nội Mới. |
Ngoài khả năng khử mùi hôi, sản phẩm còn biết nói lời "cảm ơn" khi nhận rác và từ chối khi đã đầy.
Ý tưởng về thùng rác thông minh nảy sinh từ một lần kỹ sư Phan Trí Dũng, Giám đốc công ty, đi thăm một người bạn ốm ở bệnh viện. Trong khi ngồi đợi, anh nhận thấy người nhà bệnh nhân vứt rác bừa bãi vào các thùng rác công cộng. Do thùng có nắp đậy kín nên nhiều người ngại dùng tay mở nắp mà vứt đại rác lên trên, rơi xuống chung quanh tạo cảnh không đẹp và gây mùi hôi khó chịu.
Qua hơn 6 tháng nghiên cứu, đầu tháng 7/2004, những thùng rác đầu tiên của anh và cộng sự đã ra đời. Sản phẩm gồm 4 loại từ 6 đến 125 lít, đó là thùng dùng trong nhà trẻ, trường tiểu học, bệnh viện, công ty du lịch và đặt nơi công cộng.
Thùng rác do kỹ sư Dũng thiết kế có các chức năng: tự động mở thùng, khử mùi và ngỏ lời cám ơn. Khi rác đưa vào thì bộ phận cảm biến sẽ nhận biết và gửi lệnh mở nắp về bộ phận điều khiển tự động mở nắp. Sau khi nhận rác 2 giây, thùng sẽ tự động đóng lại.
Trong quá trình nghiên cứu, kỹ sư Dũng nhận thấy các thùng rác được sử dụng hiện nay có một nhược điểm lớn là thường có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khi bỏ rác vào. Chính trong môi trường này vi khuẩn phát triển rất mạnh. Bởi vậy anh đã nghiên cứu gắn thêm cho sản phẩm một hệ thống khử mùi và sát trùng bằng nguồn ozon (qua tia lửa điện). Cứ khoảng 15 giây thùng rác sẽ phát ra tia ozon khử mùi hôi.
Khi có người bỏ rác vào thùng, nó sẽ phát ra lời nói "Xin cảm ơn bạn" bằng 1 trong 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung và Việt. Khi thùng rác đã đầy, nó sẽ không nhận thêm nữa và phát ra tiếng "thùng rác đã đầy". Riêng với các sản phẩm được thiết kế dùng cho nhà trẻ, mẫu giáo thì có giọng nói trẻ con: "Mình đã no rác, xin bỏ vào thùng khác, đừng vứt bừa bãi".
Sản phẩm sử dụng cùng lúc 2 nguồn năng lượng: Nguồn điện 220 V (đối với sản phẩm dùng trong nhà). Ngoài ra, thùng rác còn có một pin sạc dự phòng dùng trong khi mất điện. Đối với sản phẩm sử dụng nơi công cộng, thùng rác được chạy bằng pin mặt trời. Thậm chí ban đêm, nó cũng hoạt động rất tốt.
Đầu tháng 8, sản phẩm sẽ được cung cấp ra thị trường, với giá 600.000 đồng/thùng 6 lít và 3,5 triệu đồng/thùng 250 lít.
(Theo Khoa học và Đời sống)
