From: Nguyen Binh Minh
To: vne-xahoi
Subject: Che do luong hien tai dang khuyen khich tham nhung
Một người bạn của tôi nói: Ở Bộ của bạn tôi, người tài lần lượt đến và đi, và chủ yếu là ra nơi có cho họ thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc sức lao động của họ được coi trọng. Những người ở lại một là không có tài năng thật sự, hoặc là phải gia đình giàu có hậu thuẫn mới yên tâm công tác. Nhưng mà có một vấn đề bất cập ở chỗ: chính những cơ quan quản lý nhà nước này lại nắm trong tay quyền hạn cũng như trách nhiệm rất lớn cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển, và quản lý sản khổng lồ của nhà nước. Điều này dẫn đến lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân, tham nhũng bằng cách tạo ra các chính sách "tham nhiều và mưu ít".
Một điều nữa rất nghịch lý, tại các ơ quan của Đảng và nhà nước, các viện nghiên cứu, có nhiều lãnh đạo hồn nhiên chỉ đạo các nhân viên tìm đề tài, vẽ ra đề tài và thực hiện nhanh chóng để góp phần tăng thu nhập cho các nhân viên của mình, điều đó dĩ nhiên là đồng nghĩa với đề tài không có khả năng đem lại lợi ích cho công việc và cộng đồng như mong muốn của nhà nước.
Tại sao một cơ quan tham mưu như Bộ Tài chính, lại luôn bo bo giữ túi tiền của mình với nhiều mục đích như: đầu tư cho các chương trình của nhà nước, cho xây dựng cơ bản lại không thể tham mưu cho Chính phủ biết rằng, không cần biết làm sao, mức lương hiện tại là không thể đủ sống cho bất kỳ công chức nào tiết kiệm nhất, và cán bộ công chức chỉ được sống bằng đồng lương chính đáng do nhà nước (tức là người thuê lao động) trả. "Mặc nhiên tồn tại mức lương hiện tại, đồng nghĩa với việc mặc nhiên tồn tại tham nhũng", tôi đã nghe một đại biểu Quốc hội nói lên câu này, và nó thể hiện trách nhiệm tối đa của Bộ Tài chính.
Tôi là một người làm cho một công ty nước ngoài sau 3 năm làm công chức có biên chế của nhà nước, và vì thế tôi rất tự hào là hiện nay tôi có thể nuôi gia đình tôi với sức lao động của mình. Tôi mong rằng nhà nước sớm thay đổi chính sách lương để những người cán bộ công chức có thể cống hiến cho đất nước nhiều như nhà nước đã quan tâm đến họ.
Xin cám ơn