Với phương châm “simple-stylish”, sản phẩm mới của Panasonic được thiết kế nhỏ gọn với những góc bo mềm mại. S1 có kích thước 98,8 x 58,8 x 20,9 mm, nặng 117 g (kèm pin và thẻ nhớ) và có 3 màu hồng, trắng, đen.
![]() |
S1 có kích thước 98,8 x 58,8 x 20,9 mm. |
Máy sở hữu màn hình LCD 2,7 inch với 230.000 điểm ảnh. Chế độ chống rung quang học O.I.S chống nhòe giúp hình ảnh rõ nét dù chụp trong điều kiện rung tay. Lumix S1 có độ phân giải 12,1 megapixel, zoom 4x hỗ trợ zoom quang học 7,8x cùng ống kính góc rộng 28 mm. Tính năng cho ra hình ảnh sống động và đầy đủ nhóm người hay những quang cảnh rộng lớn dù người chụp ở vị trí rất xa hay quá gần. Chế độ Image Uploader hỗ trợ đăng, tải phim - ảnh lên Youtube và Facebook dễ dàng. Độ nhạy sáng 100 - 1600 (có thể lên đến 1600 - 6400 với chế độ nhạy sáng cao) giúp lấy hình rõ nét ngay cả những nơi thiếu ánh sáng hay trong điều kiện trời tối. Tốc độ chụp đạt 1/1600 giây mỗi shoot hình.
![]() |
S1 sở hữu màn hình LCD 2,7 inch với 230.000 điểm ảnh. |
Chế độ quay phim kỹ thuật cao HD giúp ghi hình 1.280 x 720 pixel với 30 khung hình trên giây ở định dạng Motion JPEG. Ngay cả ở những nơi có ánh sáng yếu Lumix S1 cũng có thể ghi lại hình ảnh chuyển động chuẩn VGA 640 x 480 pixels với 30 khung hình trên giây và QVGA 320 x 240 pixels với 30 khung hình trên giây. Bộ nhớ trong 20MB và tương thích với SD, SDHC và thẻ nhớ SDXC.
Photo Fun Studio được tích hợp trong sản phẩm còn cho phép người sử dụng sắp xếp và tổ chức hình ảnh theo thời gian và địa điểm. Điều này áp dụng đối với cả những ảnh mới và cũ lưu trữ trong máy, được thực hiện một cách nhanh chóng bằng nút start-up và chế độ đọc hình ảnh – read-in . Đặc biệt, chức năng nhận diện khuôn mặt (Face Detection) trên máy có khả năng ghi nhớ và tự động sắp xếp hình ảnh theo đối tượng đã được nhận diện. Nhờ đó, người sử dụng sẽ không mất thời gian khi muốn tập hợp hình ảnh của một người cụ thể.
![]() |
Chế độ Image Uploader hỗ trợ đăng, tải phim hoặc ảnh lên Youtube và Facebook dễ dàng. |
Chức năng Stitch Panorama cho phép người sử dụng thực hiện hình ảnh toàn cảnh với tầm nhìn rộng trong tập tin MOV bằng cách ghép hình trong Panorama Assist Mode. Người sử dụng còn có thể tạo slideshow có nhạc nền với những bức ảnh được lựa chọn.
(Nguồn: Panasonic)