Trả lời:
Con gái bạn có cân nặng ở mức dọa suy dinh dưỡng (trung bình ở lứa tuổi này là 10,5kg) và chiều cao thì ở mức suy dinh dưỡng thể thấp còi (trung bình 81,7cm). Với chiều cao như trên và những triệu chứng bạn mô tả thì bé đã bị còi xương.

Bé cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để cao lớn và phòng chống bệnh, bạn nên tham khảo những phần tư vấn trước trong chuyên mục này. Tuy nhiên, con bạn cần chú ý đặc biệt đến phần canxi và vitamin D để điều trị còi xương. Bé cần được điều trị thêm với bác sĩ chuyên khoa để có liều lượng thích hợp.
Những bé suy dinh dưỡng luôn có đề kháng kém nên hay bệnh và bệnh lâu khỏi, bệnh nhiều lại làm bé suy dinh dưỡng hơn, đây là một vòng luẩn quẩn mà chúng ta cần cắt đứt sớm. Bạn có thể cho bé sử dụng thêm những thực phẩm làm tăng sức đề kháng như sữa non kết hợp với 5 loại lợi khuẩn có ích cho sức khỏe của trẻ, vitamin, kẽm. Bổ sung men vi sinh có thể giúp trẻ hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó cải thiện tình hình của trẻ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Lackid (Dược phẩm Minh Tiến) phối hợp tổ chức chuyên mục "Bí quyết tăng chiều cao cho trẻ". Tại đây, độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về chiều cao của trẻ tại: suckhoe@vnexpress.net. |