Người gửi: tiến hà
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: I RAN có vũ khí hạt nhân, điều này không lạ
Người ta, (chủ yếu là Mỹ cầm đầu) đã tạo ra cớ để tấn công một Iraq như thế nào nếu nước họ không có tiềm năng quân sự. Đất nước họ sẽ là nơi thử các loại vũ khí mới, là nơi người ta thử nghiệm các loại ý tưởng điên rồ "nồi da, nấu thịt" . Và là nơi trở thành những kẻ sen đầm buôn vũ khí, thu gom nguồn lợi, khống chế tài nguyên và làm giàu cho những tập đoàn khổng lồ của những đất nước đã giàu lại càng giàu thêm bất chấp mọi phản kháng của loài người.
(Lưu ý rằng những cơ quan của Liên hiệp quốc cũng sống nhờ nguồn kinh phí của Mỹ là chính, và Mỹ cũng đã dùng "vũ khí" lợi hại này để khống chế hoạt động của Liên hiệp quốc, mặc cho mọi cố gắng của các nước muốn cải tổ lại LHQ. Những hoạt động của tổ chức QT này cũng không nằm ngoài vòng cương tỏa này.)
Nếu như Mỹ và các nước Anh, EU, còn chút nhân đạo thì hãy giảm kho vũ khí của mình để lấy nguồn kinh phí cứu giúp những nước Châu Phi hay các nước nghèo khác - có khi nào "mèo khóc chuột" không?
Iran cần phải cảnh giác cao độ với những thủ đoạn này. "Sự kiện Vịnh Bắc bộ" của VN ngày 5/8/1965 của thế kỷ trước đối với chúng ta cũng chẳng khác mấy.
Một đất nước muốn có độc lập không thể nhìn người láng giềng bị "làm thịt" mà mình có thể yên trí được. Con vật khi thấy đồng loại bị giết còn hoảng loạn nữa là con người.
Vậy, tại sao một đất nước láng giềng nhìn thấy nhãn tiền số phận sắp tới của mình lại không phản kháng, hay lại chờ đến lượt mình bị xâm lược, bằng mọi chiến thuật lòe bịp, cả người trong và ngoài nước Mỹ.
Nếu chỉ để tự vệ thôi, thì Iran cần phải có khả năng quân sự. Họ phải cố gắng để ít ra cũng được như Pakistan và họ sẽ được yên ổn mà xây dựng đất nước. Chưa nói nắm được công nghệ hạt nhân sẽ giúp họ có nguồn năng lượng sạch từ bây giờ, nhằm tiết kiệm được nguồn tài nguyên hóa thạch dùng cho các ứng dụng khác của dầu mỏ, không phải chỉ để bán hoặc đốt để lấy năng lượng.