![]() |
|
Lực lượng cứu hoả tại hiện trường. |
Vào lúc 15h45' một ngọn lửa bùng phát từ phân xưởng kéo sợi, bắt nhanh vào kho bông nguyên liệu gây nên đám cháy trên diện tích gần 500 m2. Lực lượng cứu hoả của thành phố đã huy động 18 xe chữa cháy đến hiện trường. Do lượng bông dồn chặt nên gây ngọn lửa âm ỉ bên trong, hơn nữa hệ thống nhà xưởng được xây dựng theo kiến trúc từ những năm 1960 nên khá kín, không thể đưa được ống dẫn nước vào bên trong. Đến 17h, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đập bờ tường khoảng giữa nhà xưởng để ngăn không cho lửa lan ra thêm khu vực lân cận. Tuy nhiên, khối lượng bông khoảng 60 tấn và nhiều máy kéo sợi ngún lửa cháy kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Lực lượng chữa cháy phải sử dụng loại bột có hệ số nở cao và đến 19h mới dập tắt được ngọn lửa.
Phó chủ tịch Huỳnh Năm cho biết: "Ngay sau khi được báo tin, chúng tôi chỉ đạo nhất quyết không để vụ cháy lan sang khu vực dân cư và gây thiệt hại về người". Ông cũng thừa nhận lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố vẫn chưa triển khai một cách đồng bộ, rõ ràng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Cái khó khi chữa cháy tại khu vực nhà máy này là bên trong thiếu những họng nước để phun chữa
![]() |
|
Hàng trăm công nhân nhà máy phân loại và tìm kiếm những lạng bông còn ngậm lửa. |
Ông Phạm Thanh Ba - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho rằng, trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy trang bị cho lực lượng vẫn còn rất thiếu thốn, như mặt nạ phòng độc chỉ có 2 cái, nên rất khó xâm nhập vào bên trong hiện trường, ngay cả phương tiện vận chuyển cũng chưa thật sự đạt được nếu cháy quá lớn. Tuy nhiên, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế ngọn lửa, cắt mọi hướng phát lửa. Nghi vấn ban đầu là do chập điện máy kéo sợi dẫn đến ngún sợi bông.
(Theo Thanh Niên)

