![]() |
Đến 12h ngày 1/4, khói vẫn nghi ngút tại đống đổ nát của công ty. |
Đám cháy được phát hiện lúc 1h ngày 1/4, tại khu vực nhà kho chứa dầu thực vật và bao bì các tông sau đó lan rộng đến các xưởng sản xuất xung quanh. Vào thời điểm đó, tại dây chuyền sản xuất bánh ngọt của Công ty có trên 150 công nhân đang làm ca ba, nhưng đã được sơ tán ra ngoài an toàn. Sau 15 phút bất lực trước ngọn lửa hung hãn, bảo vệ công ty mới điện thoại báo cho cơ quan chức năng.
Cảnh sát PCCC (Công an Đồng Nai) đã nhanh chóng huy động toàn bộ xe và lực lượng cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên do lửa bùng phát dữ dội, đồng thời lan nhanh sang hai kho hàng khác nên cảnh sát phải yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Công ty Dịch vụ môi trường thành phố Biên Hoà, Đội PCCC Khu công nghiệp Biên Hoà đến hỗ trợ. Có tất cả 13 xe cứu hỏa cùng 150 người tham gia dập lửa.
Lực lượng chữa cháy dù cố gắng bằng mọi biện pháp, kể cả việc ủi sập hàng trăm bức tường nhà, tường kho của Công ty để tiếp cận ngọn lửa, nhưng chỉ một số kiện hàng thành phẩm nước giải khát, hơn 100 bình VT gas loại lớn được di dời ra bên ngoài. Tất cả những phần còn lại trong 3 kho hàng và 1 khu vực làm việc bị thiêu huỷ. Rất may không có thiệt hại về người.
Theo một số công nhân, nguyên nhân cháy có thể là chập điện. Lúc 23h 45' ngày 31/3, qua camera theo dõi, anh Bùi Trung Thắng, đội phó đội bảo vệ của Công ty Hoàng Gia (đơn vị hợp đồng bảo vệ cho Interfood) đã phát hiện ngọn lửa bùng lên tại kho hàng thành phẩm. Lực lượng bảo vệ ùa ra cứu, nhưng kho bị khoá chặt, người giữ chìa khoá lại vắng mặt.
Trung tá Phạm Đức Vọng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC nói: "Tôi rất tiếc khi các công ty coi thường lời cảnh báo cháy. Nhiều năm qua chúng tôi đưa ra nhiều biện pháp, nhưng hầu hết đều không coi trọng, đến khi cháy thì có dập tắt cũng gây thiệt hại đáng kể".
Khi nhận nhiệm vụ bảo vệ, Công ty Hoàng Gia đã khảo sát và cho rằng Công ty Interfood quá chật hẹp, việc bố trí nhà xưởng, đường điện rất dễ xảy ra cháy. Ngày 22/3, tại đây đã xảy ra một vụ cháy nhỏ trong nhà xưởng.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong)