Trong phần bào chữa, các luật sư đều có chung quan điểm: việc không đưa bị cáo Nguyễn Phi Hùng - thủ phạm đâm chết nạn nhân đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao ngày 24/12/1996 kết án 18 năm tù giam - ra xét xử với tư cách bị cáo là không thể giải thích được về mặt pháp lý. Hơn nữa, theo luật sư Phạm Quốc Hưng (bào chữa cho Châu Phát Lai Em), vụ án đưa ra xử lại với tội danh mới trong khi bản án cũ vẫn còn hiệu lực, chưa bị hủy là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Luật sư Hưng nhấn mạnh: "Những người có trình độ pháp lý tối thiểu đều nhận thấy điều này".
Phần tranh luận sẽ được tiếp tục vào sáng mai.
N. Phương