Seán Hemingway là cháu trai của Hemingway và Pauline - người phụ nữ đã khiến nhà văn bỏ rơi vợ đầu.
Cuốn hồi ký, ghi lại khoảng thời gian Ernest Hemingway ở Paris vào những năm 1920, được xuất bản vào năm 1964 - 3 năm sau khi nhà văn qua đời. Bản in đầu tiên được Mary - người vợ thứ tư của nhà văn chỉnh sửa.
![]() |
Hemingway thời còn trẻ. Ảnh: Guardian. |
Phiên bản lần này của Seán Hemingway sẽ bổ sung một số phác thảo chưa từng được công bố về cuộc sống của Hemingway trong những ngày ông ở Paris như: những khoảnh khắc của nhà văn với vợ và con trai; chân dung ông tả về F Scott Fitzgerald và Ford Madox Ford, những kỷ niệm của Hemingway khi lần đầu tập viết văn. A Moveable Feast: The Restored Edition sẽ xuất bản vào tháng tới tại Mỹ với lời nói đầu của Patrick - người con trai duy nhất còn sống của Hemingway.
Patrick Hemingway đánh giá, ấn bản mới là "nỗ lực tạo ra ấn tượng mới cho một tác phẩm chưa kết thúc nhưng đã nhận được sự đón đọc không giới hạn của công chúng". Patrick khẳng định, bố ông "thuộc về số các nhà văn không bao giờ chết trong lòng người đọc. Rõ ràng, ông sống vào thời văn học Mỹ đạt đến đỉnh cao, nên ông cũng là một trong những cái đỉnh của nền văn học này".
Thanh Huyền
(Nguồn: Guardian)