Đêm thi xếp hạng diễn ra với sự tham gia của 3 thí sinh. Đây là những gương mặt được chọn lọc qua các đêm thi theo chủ đề trong khuôn khổ các vòng chung kết. Gương mặt nữ duy nhất đã vượt qua 2 chàng sinh viên nhạc viện để giành danh hiệu cao nhất. Đoàn Thanh Sơn đến từ Tiền Giang giành giải nhì, còn giải ba thuộc về Nguyễn Phú Luân của TP HCM. Kết quả do khán giả quyết định bằng cách nhắn tin, gọi điện bầu chọn.
![]() |
Từ trái qua: giải ba Nguyễn Phú Luân, giải nhất Tiêu Châu Như Quỳnh, giải nhì Đoàn Thanh Sơn. |
Như Quỳnh chia sẻ, niềm đam mê ca hát hình thành từ rất sớm và được nuôi dưỡng trong gia đình có nhiều người hoạt động nghệ thuật. Nhờ đó, cô có nhiều thuận lợi để tiếp xúc với âm nhạc. Cô gái trẻ khẳng định, việc là cháu của ca sĩ nổi tiếng Lam Trường không tạo chút gì áp lực mà còn là may mắn vì được chú chỉ bảo.
Giải nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2009 đến với cô học sinh trường Trần Phú (TP HCM) cũng là một may mắn, bởi cô từng bỏ cuộc ở đêm chung kết 6 vì ốm. Nhờ gia đình, người thân và các bạn thí sinh khuyến khích, ủng hộ tinh thần, Như Quỳnh đã nỗ lực để trở lại trong đêm thi kế tiếp và giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài lợi thế về mặt khán giả (ủng hộ nồng nhiệt ngay tại nhà hát) và vẻ ngoài ưa nhìn, 2 bài hát Trị An âm vang mùa xuân và Cám ơn mùa thu mà cô chọn khá phù hợp với chất giọng cao cùng thể loại sôi động, dễ "bắt tai" người nghe.
![]() |
Phong cách trẻ trung và ngoại hình xinh xắn giúp Như Quỳnh chiếm được tình cảm của khán giả. |
Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều khán giả, Như Quỳnh không giữ được phong độ như những đêm thi trước. Ở cả hai tiết mục, cô hát bị “chói” ở một vài nốt cao, giọng không đủ mạnh để làm rõ lời. Ngoài ra, phần vũ đạo cùng nhóm múa cũng không tốt. Ở ca khúc Cám ơn mùa thu, điệu bộ lóng ngóng cùng nhiều động tác không ăn nhập với đoạn nhạc sôi động xen giữa hai lời hát gây buồn cười cho khán giả.
Không chỉ Như Quỳnh, hai gương mặt nam còn lại của đêm chung kết cũng mắc không ít lỗi trong phần thi. Ở mảng ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, cả 3 thí sinh đều cho thấy sự non nớt trong cách thể hiện, cùng cảm nhận chưa đủ chín và sâu để chuyển tải cảm xúc của các ca khúc đi cùng năm tháng như Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc, Trị An âm vang mùa xuân và Đất nước. Ở mảng ca khúc tự chọn, Đá trông chồng với mở đầu đầy tâm trạng cùng nhiều đoạn trong bài đòi hỏi sự thổn, thức, mãnh liệt của người hát có vẻ quá khó so với khả năng của Nguyễn Phú Luân. Còn Đoàn Thanh Sơn tuy tạo được thiện cảm khi chọn bài Đêm gành hào nghe điệu hoài lang nhưng anh hát “mờ” những nốt trầm cũng như không có đủ chất ngọt ngào, luyến láy cần có khi hát ca khúc đậm chất dân ca này.
![]() |
Các giải phụ của cuộc thi. |
Những khuyết điểm này không được Hội đồng nghệ thuật góp ý cho các thí sinh trong phần nhận xét của mình. Những ý kiến của 3 vị giám khảo chỉ mang tính khen ngợi, ghi nhận nỗ lực của các thí sinh sau quá trình tham gia các đêm thi của vòng chung kết.
"Nỗ lực của mỗi thí sinh đã phần nào được ghi nhận khi họ có mặt trong đêm thi quyết định này. Tại sao chúng ta cứ ghi nhận những gì chung chung, mà lại quên đóng góp những nhận xét quý báu, có ích cho các bạn trẻ trong bước đường sắp tới?", khán giả Nguyễn Trung, ở quận Bình Thạnh,TP HCM, tỏ ý bức xúc.
Có thể lý giải một phần đây đã là lần nhận xét cuối cùng mang tính khích lệ cho các thí sinh để tổng kết cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2009. Nhưng, điều đó chắc chắn không cần thiết bằng những nhận xét thẳng thẳn giúp thí sinh nhìn thấy khuyết điểm để hoàn thiện trên con đường ca hát chuyên nghiệp trước mắt.
Kết quả cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2009: - Giải nhất: Tiêu Châu Như Quỳnh |
Nhiêu Huy
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Phan Thành Tín