![]() |
|
Những mái tóc sặc sỡ ngày càng được thanh niên châu Á hâm mộ. |
Theo bộ phận phụ trách tiếp thị của hãng Mỹ phẩm L'Oreal, nhà chế tạo thuốc nhuộm tóc số một thế giới, có khoảng 60% phụ nữ Nhật và Hàn Quốc nhuộm tóc, Hong Kong và Singapore khoảng 30-40%, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam là dưới 20%.
Hiện nay, nhiều trường học trong khu vực đang cân nhắc có nên để học sinh nhuộm tóc hay không và nếu có là ở mức độ nào? Các công ty cũng đang đứng trước tình thế tương tự, đặc biệt là những công ty nằm trong lĩnh vực dịch vụ. Thông thường các công ty không thông báo công khai việc cấm các nhân viên nhuộm tóc, nhưng một số công ty lại có ngoại lệ. Hãng Hàng không Singapore, vốn phải tốn nhiều công sức để tạo nên biểu tượng của lòng mến khách châu Á, đã ra quy định các nữ tiếp viên của mình không được phép nhuộm tóc màu sáng. Innes Willox, Giám đốc Bộ phận Quan hệ quốc tế của hãng, cho biết: "Các tiếp viên được phép nhuộm tóc với điều kiện màu tóc phải là những màu tự nhiên như màu đen hoặc nâu sậm".
Trong khi đó các chuyên gia thời trang thì có ý kiến rằng việc nhuộm tóc có thể được chấp nhận ở một số ngành nghề, tuy nhiên nó hoàn toàn không phù hợp ở những ngành nghề khác. "Nó được chấp nhận trong những lĩnh vực mang tính sáng tạo như: quảng cáo, thiết kế và xuất bản", Susanah Cheok, Tổng biên tập tạp chí Female Magazine tại Singapore, nhận xét: "Nhưng dĩ nhiên nếu bạn là luật sư thì không thể nào dự phiên toà với mái tóc vàng rồi".
Trong suy nghĩ của người châu Á lớn tuổi, việc nhuộm tóc đôi khi đồng nghĩa với sự suy đồi hoặc thiếu vâng lời. Thủ tướng Malaysia 75 tuổi Mahathir Mohamad trong chuyến đến Nhật đầu năm nay đã có phản ứng khá gay gắt thi thấy thanh niên nước này đổ xô đi nhuộm tóc. Ông nói: "Thanh niên Nhật muốn nhuộm tóc vàng, làm việc ít và đi chơi nhiều hơn". Tại Malaysia, học sinh ở các trường công lập phải tuân theo các quy định về đầu tóc rất nghiêm khắc. Nhà trường thường gửi các quyển sổ nhỏ đến phụ huynh thông báo rõ các quy định: đối với nam sinh tóc không được dài chạm cổ áo, nữ có tóc dài phải buộc tóc bằng dây buộc màu xanh hoặc đen. Do đó dĩ nhiên việc nhuộm tóc là trái quy định. Thậm chí nước này còn có quy định chung cấm học sinh chải tóc quá "mốt". Tại nước láng giềng Singapore, một vị hiệu trưởng còn khắt khe đến nỗi đã trả các học sinh nhuộm tóc về nhà vì "chúng tôi muốn chúng tự hào với màu tóc tự nhiên khi được sinh ra và chúng tôi coi trọng tính kỷ luật".
(Theo International Herald Tribune)
