Theo kết quả Cảnh sát môi trường Phú Thọ công bố ngày hôm qua, mẫu nước thải tại thời điểm chảy tràn trước khi nhập vào cống chung chảy ra sông Hồng có mùi thối, khó chịu. Nồng độ chất hữu cơ như BOD5 vượt 3 lần, COD vượt hơn 5 lần so với tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mức B.
![]() |
|
Nước thải của Miwon vượt ngưỡng cho phép. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
BOD5 và COD của mẫu nước thải chảy vào cống chung (gồm cả nước thải sinh hoạt, nước bề mặt) đổ ra sông Hồng cũng vượt hơn 2 lần tiêu chuẩn cho phép. Nếu đối chiếu với tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mức A (mức Miwon đăng ký khi lập dự án xây dựng nhà máy) thì hai chỉ tiêu nói trên ở bể nước thải công nghiệp vượt tới hơn 8 lần.
Đây là kết quả quan trắc mẫu nước thải mà cảnh sát Phú Thọ lấy trong đợt kiểm tra đột xuất Miwon vào ngày 30/9. Các mẫu nước thải được quan trắc tại Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ
Ngày 8/10, kết thúc đợt thanh tra 3 ngày tại Miwon, Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ đã có quyết định yêu cầu Miwon đình chỉ việc xả thải công nghiệp ra môi trường từ 9/10. Theo ông Trần Xuân Hải, Trưởng đoàn kiểm tra, đây chỉ là kết quả bước đầu. Kết luận chính thức về mức độ sai phạm đối với Miwon chỉ có thể công bố sau ít nhất một tuần.
Nguyễn Hưng
