![]() |
Máy bay của Bishop đâm vào tầng 28 của tòa nhà. |
Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ cậu bé đã uống thuốc này chưa và nếu có thì đã sử dụng trong bao lâu. Thử nghiệm phát hiện các loại thuốc có trong cơ thể Bishop sẽ được hoàn thành sau hai tuần.
Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) ghi nhận 147 trường hợp bệnh nhân dùng Accutane đã tự vẫn hoặc phải vào viện vì tìm cách tự tử trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến tháng 5/2000.
Accutane được đưa vào thị trường năm 1982. Tới nay có khoảng 12 triệu bệnh nhân dùng thuốc này. Báo cáo đầu tiên về mối liên hệ giữa thuốc và chứng trầm cảm xuất hiện năm 1985 và hiện tượng này chính thức được công nhận vào năm 1986. Hai năm sau, FDA lại đưa ra lời cảnh báo về khả năng gây tự tử của thuốc.
Từ năm ngoái, khi kê đơn Accutane, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân đọc và ký vào bản hướng dẫn cảnh báo người dùng về những bất thường tinh thần có thể xảy ra khi dùng thuốc. Nhà sản xuất thuốc, hãng Hoffman-La Roche, đã đồng ý tiến hành một nghiên cứu (bắt đầu vào cuối năm nay) tìm hiểu mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc và chứng trầm uất. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng thuốc này an toàn.
Bishop không có biểu hiện trầm uất
Cảnh sát thì cho rằng Bishop là một người rất cô đơn, nhưng gia đình, thày cô giáo và những người dạy bay lại nói rằng Bishop là một người thông minh, dễ kết bạn và không hề đơn độc. Theo họ, cậu bé chưa bao giờ có biểu hiện trầm uất và hành động vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cậu.
Người bạn thân nhất của Bishop, Emerson Favrreau (15 tuổi), cho biết bạn mình không hề có vẻ trầm uất. Favrreau nói: "Những người đi tìm cái chết thường không nói về điều họ muốn làm trong tương lai. Trong khi đó, cậu ấy luôn nói rằng mình sẽ trở thành phi công và ao ước được lái những chiếc 747". Tuy nhiên, theo lời kể của Favrreau, hai ngày trước khi tai nạn xảy ra, Bishop có nói rằng tên tuổi của mình sẽ được đưa lên báo chí. Favrreau không để tâm đến những lời này vì bạn bè cậu cũng thường xuyên nói như vậy.
FBI đã không tìm thấy chứng cớ có giá trị trên máy tính tại nhà của Bishop và nhà của bà cậu. Việc điều tra các bức thư điện tử để tìm manh mối vẫn đang được tiếp tục.
Hôm 6/1 vừa rồi, Bishop đã đánh cắp một chiếc máy bay từ Trường học lái ở Sân bay quốc tế St. Petersburg-Clearwater và dùng nó để đâm vào tòa nhà Ngân hàng Mỹ ở Tampa (Florida). Người ta đã tìm thấy trong túi của cậu bé một bản viết tay thể hiện sự đồng cảm với Osama bin Laden và cổ súy cho cuộc khủng bố ngày 11/9. Tuy nhiên, tất cả mọi người được hỏi đều nói rằng Bishop luôn tỏ ra ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Thu Thủy (theo AP)