Phiên đấu thầu thứ 43 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng 12/7 vẫn với khối lượng chào bán một tấn và mức mua tối đa của mỗi thành viên là 5.000 lượng.
![vang-1373537664_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/07/11/vang-1373537664.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nOube2Y4wDdIYMcsJqmJmQ)
Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho lô hàng 26.000 lượng chào bán ngày mai là 37,25 triệu đồng, bằng đúng mức đặt cọc của phiên thứ 42, thấp hơn so với niêm yết mua trên thị trường khoảng 150.000 đồng nhưng rẻ hơn giá bán ra đến 450.000 đồng mỗi lượng.
Phiến đấu thầu sáng nay đã gây bất ngờ cho thị trường bởi trước đó nhiều người lo ế hàng do những thành viên mua chính là ngân hàng không còn nhu cầu mua để trả nợ cho dân. Hiện nay các đơn vị mua hầu như chỉ để phục vụ mục tiêu tự doanh và trong bối cảnh mãi lực thực tế trên thị trường đang xuống thấp, họ không có nhiều lý do để quá sốt sắng thu gom vàng đấu thầu. Tuy nhiên, 26.000 lượng do Ngân hàng Nhà nước chào bán sáng 11/7 đã được mua hết.
Lãnh đạo một doanh nghiệp nhận xét, tuy thị trường hiện nay không quá sôi động nhưng vẫn phát sinh giao dịch nên các doanh nghiệp và ngân hàng vẫn cần nguồn cung để đáp ứng nhu cầu và cân bằng trạng thái. Theo ông, trước đây, vì nhu cầu tất toán nên một số ngân hàng đã cố mua với số lượng lớn bất chấp giá cao, còn nay 26.000 lượng được chia đều cho nhiều thành viên dự thầu.
Tổng cộng, sau 42 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã chào bán thành công 1.142.900 lượng vàng, tương đương khoảng 44 tấn.
Lúc 17h chiều 11/7, giá vàng SJC ở mức 37,10 triệu đồng (mua vào) và 37,70 triệu đồng (bán ra). Cùng thời điểm, mỗi ounce giao ngay đứng quanh 1.285 USD, tương đương 33 triệu đồng (chưa tính phí, thuế...). Như vậy khoảng chênh giữa thị trường trong nước và quốc tế còn 4,7 triệu đồng.
Lệ Chi