Anh 32 tuổi, hiện làm trong ngành ngân hàng, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh rất thích đi bộ trong công viên, thích những buổi dã ngoại cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Về tình yêu, anh có quan điểm là phải thương thì mới là yêu nhau. Thương ở đây không phải là thương hại mà là thương yêu. Ví dụ khi thấy nhau ốm đau hoặc khó khăn, đối phương cũng cảm thấy lo lắng cho nhau. Theo anh nghĩ có như thế mới lâu bền được.
Trong cuộc sống, anh là người có lối tư duy lạc quan, không ca thán. Anh cho rằng cuộc sống ai cũng gặp khó khăn, có thể giống nhau hoặc khác nhau nhưng đều là khó khăn và mọi người đều có áp lực của riêng mình để vượt qua các khó khăn đó.
Anh rất thích câu nói "Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn" và thấy rằng có phần nào đó đúng với mình.
Anh hòa đồng nên bạn bè rất quý. Do tính chất công việc nên anh cô đơn cũng lâu lắm rồi. Anh hy vọng có thể gặp một người cùng anh san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình riêng, cùng nhau đi khám phá đây đó và tận hưởng cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn.
Hy vọng sớm gặp em - một nửa còn lại của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tùng Pham Văn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam