Trước khi đến với công nghệ thông tin, anh Quế đã trải qua nhiều công việc lao động tay chân khác nhau như phụ bàn, lái xe Grab, phụ xây, làm ruộng... Tuy nặng nhọc nhưng anh không có thu nhập ổn định. Dịch bệnh bùng phát, anh cảm thấy lo lắng trước tương lai bấp bênh.
Trước đó, Cà Văn Quế đã yêu thích công nghệ thông tin, tự mày mò tìm hiểu chút ít về lập trình. Sau khi tình cờ biết đến khóa học lập trình do Doanh nghiệp công nghệ tài trợ 100% học phí tại FUNiX, anh đăng ký học với mục tiêu có được công việc ổn định.

Cà Văn Quế (Điện Biên) đến với ngành công nghệ vì muốn có cơ hội rõ ràng, ổn định hơn trong tương lai. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Quế cho biết, thời gian đầu mới nhập học, bản thân khá bỡ ngỡ bởi kiến thức mới mẻ, phải suy nghĩ, học hỏi và tìm tòi rất nhiều. "Lắm lúc thấy nản, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ tới bỏ cuộc vì đây là con đường duy nhất, nhanh và ngắn nhất để thay đổi cuộc sống", anh kể lại.
Để khắc phục khó khăn về mặt kiến thức, nam học viên thường xem lại nhiều lần các video bài học kết hợp hỏi mentor (chuyên gia công nghệ) tại FUNiX và tham khảo thêm trên mạng. Mỗi ngày, anh mở máy ngồi học từ 19h đến 22h30. Riêng thứ 7, chủ nhật, anh dành cả ngày để học lập trình online.
Theo anh, điều khổ nhất khi học là gặp "bug" (lỗi trong khi lập trình). Ví dụ, để viết một chương trình, anh mất khoảng một giờ và phải sửa chữa sẽ mất ít nhất 30 phút nếu có bug. Hay khi gặp các thuật toán khó, anh phải tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ, liên hệ kiến thức hoặc nhờ mentor giải thích, hỗ trợ.
Nam học viên chia sẻ thêm, trong khoảng thời gian học lập trình ở FUNiX, bản thân từng gặp nhiều bài toán khó, thi trượt tới hai lần cùng một môn nhưng vẫn kiên trì đăng ký thi lại... Tuy nhiên, khi vượt qua, anh cảm thấy trình độ của mình đã nâng cao rõ rệt, tự tin hơn, có thêm động lực để chinh phục khóa học đến cùng.
Song song, việc học online linh hoạt giúp anh có thể chủ động sắp xếp thời gian học. Bên cạnh đó, các mentor cũng nhiệt tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Với các vấn đề phức tạp, mentor sử dụng hình thức hỗ trợ như UltraView (điều khiển máy tính từ xa) nhằm thao tác cho học viên dễ hiểu hơn.
FUNiX còn có đội ngũ hannah (cán bộ chăm sóc học viên) nhiệt tình. Anh ví hannah như một cô giáo chủ nhiệm, luôn đôn đốc, khích lệ và liên hệ giúp học viên về vấn đề về thi cử, học hành. "Có hôm mình nhắn tin hỏi vào giờ rất muộn cũng được hannah trả lời ngay lập tức", anh kể lại.
Hannah Trần Quỳnh, người đồng hành cùng Cà Văn Quế tại FUNiX cho biết Quế có quyết tâm theo đuổi ngành lập trình rất cao. Những lúc học môn khó, anh thường nhắn hannah sẽ cố gắng hết sức để học xong môn, chưa bao giờ nản chí hay muốn dừng lại. "Tôi tin Quế sẽ còn tiến xa hơn với quyết tâm và sự bền bỉ theo nghề của mình", cô khẳng định.
Nhập học tháng 6/2021, đến tháng 12, Cà Văn Quế đã học xong và được FUNiX kết nối phỏng vấn tại ba doanh nghiệp. Cuối cùng, anh lựa chọn trở thành thực tập sinh tại công ty Lotus. Dự kiến, nam học viên sẽ có hai tháng học việc trước khi được đánh giá vào làm việc chính thức. Dù hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp còn dài, Quế vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng nhờ có khóa học và thành quả trước mắt.
Theo anh, yếu tố quan trọng giúp bản thân chinh phục khóa học lập trình online là tinh thần chủ động trong học tập, hỏi mentor, tra cứu Google và tìm tài liệu tham khảo thêm... Đồng thời, sự yêu thích với lĩnh vực mình lựa chọn cũng là một trong yếu tố rất quan trọng, vì với đặc thù học một mình, ít giao tiếp của hình thức giáo dục online, người học rất dễ nản nếu không có đam mê. "Rất may, FUNiX còn có các group học tập nội bộ để học viên có thể tự trao đổi, liên hệ và chia sẻ với nhau nên việc học của mình cũng có thêm phần khích lệ", anh nói thêm.
Hiện tại, Cà Văn Quế đã có thêm nền tảng kiến thức về lập trình, cái nhìn rõ ràng về lộ trình nghề nghiệp. Anh dự kiến tập trung hết sức cho công việc, trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp trong tương lai gần.
Quỳnh Anh