Anh Bạc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hai tuần trước. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp cho thấy bụng có nhiều dịch và hơi, máu tụ sau phúc mạc cạnh tá tràng, tụy, dày thành ruột non...
Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân có khoảng 800 ml máu loãng và 800 gram máu cục, tụ máu sau phúc mạc lan rộng xuống hố chậu hai bên và mạc treo ruột non. Tá tràng đoạn D1 vỡ 30% chu vi kèm dập nát môn vị, tá tràng D4 vỡ gần đứt đôi và có một mạch máu đang chảy. Bác sĩ đánh giá đây là trường hợp rất hiếm gặp.
Kíp mổ làm sạch máu trong bụng bệnh nhân, cắt bỏ hai đoạn tá tràng, hang môn vị dạ dày, lập lại lưu thông tiêu hóa bằng cách nối ruột non với dạ dày, nối ruột non với tá tràng... Trong 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 5 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Bệnh nhân cùng các y bác sĩ sau khi vượt qua cơn nguy hiểm. Ảnh: Thanh Phong.
Ngày 14/8, sức khỏe hồi phục tốt, bệnh nhân đang được chăm sóc điều trị tại viện.
Các bác sĩ cho biết vỡ tá tràng là tổn thương ít gặp trong các loại chấn thương bụng kín, nguy cơ tử vong và biến chứng rất cao. Theo y văn, bệnh nhân chấn thương vỡ tá tràng tỷ lệ tử vong từ 16,7 đến 31%, nhất là khi đến bệnh viện trễ.
Cửu Long