
Châu có thể vẽ được hầu hết các thể loại tranh trừu tượng, chân dung, trang trí, body painting (vẽ trên cơ thể người)... Phần lớn tranh được vẽ theo phong cách đương đại.

"Mọi người thường có nhiều cảm nhận khác nhau khi nhìn những bức vẽ của Châu", anh nói.

Thể loại yêu thích của Châu là vẽ tranh phong cảnh thiên nhiên.

Chất liệu từ cuộc sống xung quanh được đưa vào tranh. Anh thích đi du lịch, nhìn ngắm thiên nhiên để tìm ý tưởng sáng tạo.

Châu tự họa chân dung của chính anh.

Những bức vẽ chân dung của Châu được nhiều người yêu thích nhưng so với vẽ chân dung, anh thích vẽ phong cảnh thiên nhiên hơn.

Châu vẽ về ngôi nhà mơ ước của anh trên bãi biển - nơi có thể ngắm mặt trời lên và lặn xuống.

Anh chủ yếu vẽ tranh sơn dầu vì đây là loại màu tốt, cho ra thành phẩm đẹp hơn. Anh có thể dùng đến 200 màu sắc khác nhau và thường đi màu dầy hơn để tạo dấu ấn riêng.

Bức tranh anh vẽ về bàn tay vươn ra khỏi cành cây được trưng bày tại triển lãm ở Mỹ vào tháng 9.

Châu thường vẽ tranh về đêm vì đây là lúc anh dễ bay bổng cùng ý tưởng sáng tạo. Anh có thể vẽ hăng say suốt đêm và lăn ra ngủ ngon lành khi hoàn thành tác phẩm ưng ý.

Phòng tranh trưng bày nhiều tác phẩm của anh ở TP HCM.
Ảnh: Hữu Khoa