Các tay đua về nhất chặng 7 trên bục trao thưởng. |
Ngay từ cuối vòng thứ nhì, một tốp 4 tay đua đã tách ra và bám đuổi nhau cho đến cuối chặng. Trịnh Sang Đông và Châu Trường Sơn của Domesco Đồng Tháp so kè cùng 2 VĐV trẻ của Cần Thơ là Lê Văn Động và Trần Lê Văn Tính. Cuối cùng, người về nhất chặng 7 là Văn Tính - VĐV xếp hạng 15 trong bảng tổng sắp trước đó. Về sau anh lần lượt là Lê Văn Động và Trịnh Sang Đông. Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp), cho đến vòng 12 mới bắt đầu bứt phá, bám đuổi nhóm phía trên và giành vị trí thứ 5.
Ngày mai, các tay đua sẽ bước vào chặng 8 có lộ trình Huế - Đà Nẵng dài 110 km, được đánh giá là một trong những chặng khó khăn nhất, với 3 ngọn đèo phải chinh phục là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Chính vì thế, những tên tuổi như Mai Công Hiếu, Trương Quốc Thắng hay Nguyễn Nam Cực thi đấu khá cầm chừng ở chặng 7.
Sau chặng 7, Trần Văn Ngọc Ẩn (Công An Tiền Giang) vẫn giữ áo vàng đã giành được từ chặng trước. KS Thanh Bình cũng bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng.
Kết quả sau 7 chặng:
Cá nhân:
1. Trần Văn Ngọc Ấn (Công an Tiền Giang): 18h16'43''
2. Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt): 18h19'18''
3. Huỳnh Mai Duy (KS Thanh Bình): 18h19'31''
Đồng đội:
1. KS Thanh Bình: 55h1'31''
2. Bến Tre: 55h2'42''
3. Công an Tiền Giang: 55h4'5''
Lê Trần
|