![]() |
Ảnh: BBC. |
Hãng MX Data, có trụ sở tại Cheshire (Anh), chuyên cung cấp bản đồ, tình hình giao thông và cả số đỗ xe còn trống tại một bãi nào đó qua điện thoại di động. Họ vừa mở chi nhánh tại Mỹ và có kế hoạch triển khai dịch vụ trên thiết bị Blackberry. MX Data cũng mở rộng hoạt động sang thị trường châu Âu. Dịch vụ Traffic TV của họ mang đến cho người sử dụng bản đồ của toàn nước Anh, hiển thị tất cả các đường cao tốc và đường lớn (A-road). Người dùng chỉ cần phóng to một con đường bất kỳ sẽ thấy được tình trạng giao thông trong thời gian thực. MetroTV là công cụ hỗ trợ người dùng tìm được thời gian cụ thể cho từng chuyến xe bus trên địa bàn hẹp hơn. Đã có 50.000 người tải dịch vụ này bằng điện thoại kết nối Internet.
Được thành lập năm 2003, hãng Wyless cung cấp dịch vụ liên lạc không dây giữa các mạng máy tính, thiết bị cảm ứng và điện thoại di động. Một trong những sản phẩm ngộ nghĩnh của họ là bẫy chuột kết nối không dây, có thể gửi tin nhắn đến điện thoại của chủ nhân để "báo công" mỗi lần tóm được loài gặm nhấm này. Công ty này đang triển khai hệ thống thanh toán hoá đơn không dây cho các siêu thị như Tesco và Sainsbury, cũng như hệ thống theo dõi thuyền buồm để người chủ biết được vị trí của chúng.
Cũng tại Anh, công ty YourRail triển khai dịch vụ bán vé tàu qua điện thoại di động cùng với hãng Chiltern Railways. Khách hàng sẽ mua vé trên Internet và vé được giao đến điện thoại di động của họ dưới dạng mã số. Hiện tại các ga tàu điện của YourRail đang soát vé bằng nhân công nhưng đến cuối tháng 2 này, họ sẽ dùng các cổng điện tử quét dữ liệu trên điện thoại của khách. Giai đoạn tiếp theo (tháng 3/2007) sẽ là cho phép mua vé trực tiếp trên điện thoại. Hiện đã có 3.000 người đăng ký dịch vụ kiểu này.
Tocmag là một dịch vụ nội dung do người dùng tự tạo cho mạng điện thoại di động. Mỗi người có thể làm nên các "tocmag" của riêng mình dưới dạng hình ảnh, âm thanh, văn bản và video để chia sẻ cho cộng đồng trên website. Dù mới triển khai vào tháng 11/2006, các "tocmag" đã được tải một triệu lượt.
Ra mắt vào năm 1999 tại Hà Lan, YoSpace tương tự như dịch vụ chia sẻ video trực tuyến YouTube nhưng người đóng góp phim sẽ được trả tiền. SeeMeTV, hãng đối tác với YoSpace, đã thu hút được 12 triệu lượt tải trên điện thoại di động và trả được 490.000 USD cho những "nhà làm phim". Công ty này vừa được nhà xuất bản Emap mua lại và họ có kế hoạch đưa thêm một số nhà điều hành Bắc Mỹ, châu Âu vào danh sách.
Tại Thụy Điển, nhà sản xuất thiết bị di động Neonode đang tích cực phát triển điện thoại không phím với màn hình cảm ứng. Thành lập năm 2001, Neonode tung ra điện thoại cảm ứng đầu tiên vào năm 2004 và sẽ trình làng nhiều mẫu "alô" tại triển lãm 3GSM.
Cũng là một công ty Thuỵ Điển, InView nhận được danh hiệu "nhà phát triển công nghệ sáng tạo nhất" tại Global Mobile Awards. Tại 3GSM lần này, họ sẽ trình diễn thiết bị "ippi" kết nối với TV dành cho người già. Do nhiều người ở độ tuổi này không biết dùng điện thoại di động nên các thông điệp bằng chữ hay hình ảnh, âm thanh... sẽ được đưa lên TV để họ xem một cách dễ dàng. Microphone tích hợp cho phép người dùng gửi phản hồi mà không cần bấm nút.
T.H. (theo BBC)