Bàn thắng của Jonas, chính xác, được ghi ở giây thứ 10,92, khi anh có mặt đúng lúc đón cú căng ngang từ trái vào của một đồng đội, và đệm bóng cận thành hạ thủ môn Bernd Leno (xem clip).
![]() |
Jonas vui mừng sau khi chọc thủng lưới Leverkusen. Ảnh: AP. |
UEFA hôm nay xác nhận đây là bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League. Kỷ lục làm bàn siêu tốc tại sân chơi này vẫn thuộc về cựu tiền đạo người Hà Lan Roy Makaay, chủ nhân bàn mở tỷ số cho Bayern ở giây thứ 9,9 trận tiếp Real Madrid ngày 07/03/2007 (xem clip).
Tuy nhiên, với Jonas việc anh không thể phá kỷ lục của Makaay chẳng quan trọng. "Điều ý nghĩa nhất là bàn thắng đó mở ra thắng lợi quan trọng cho Valencia, có thể giúp chúng tôi nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out", tiền đạo này cho biết.
Qua bốn lượt trận, Valencia hiện xếp thứ ba bảng E, kém chính Leverkusen một điểm và đầu bảng Chelsea ba điểm. Hai đội cán đích cao nhất bảng sẽ đoạt vé đi tiếp vào giai đoạn knock-out. Đội đứng thứ ba sẽ xuống đá ở Europa League.
Phương Minh