Việc dừng chương trình tu nghiệp sinh này đã nằm trong lộ trình của phía Hàn Quốc. Mỗi năm, thông qua 8 doanh nghiệp được phép đưa lao động sang Hàn Quốc (còn được gọi là quốc gia phái cử), Việt Nam đưa 2.500-3.000 tu nghiệp sinh sang Hàn Quốc với thời hạn hợp đồng 2-3 năm. Tu nghiệp sinh phải đóng nhiều loại chi phí. Rất nhiều người vì thế đã bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp khi gần hết hợp đồng.
Do nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc quá lớn trong khi chỉ tiêu có hạn, thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ lừa đảo. Trung tâm lao động ngoài nước đã thiết lập đường dây nóng (04.9351016) để tiếp nhận thông tin phản hồi về hành vi lừa đảo, tiêu cực này. |
Chương trình cấp phép mới được Hàn Quốc triển khai từ tháng 8/2004 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Hàn Quốc và các quốc gia phái cử. Hằng năm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân bổ chỉ tiêu cho từng nước. Đây là chương trình phi lợi nhuận, lao động chỉ phải nộp 654 USD để chi cho việc tuyển chọn, xử lý hồ sơ, đào tạo, làm visa, mua vé máy bay, lệ phí sân bay.
Giám đốc Minh cho hay, trong 9.000 chỉ tiêu được phân bổ cho năm 2006, Việt Nam đã đưa sang hơn 5.000 người. Số còn lại sẽ được lấy từ nguồn 5.120 người vừa trúng tuyển trong kỳ thi tiếng Hàn tổ chức giữa tháng 10. Trường hợp hồ sơ lao động có chứng chỉ tiếng Hàn không được xét duyệt trong năm nay thì vẫn còn cơ hội vào năm sau, bởi mỗi hồ sơ được lưu giữ trên mạng 1 năm.
Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép từ tháng 10/2004. Đến nay, Việt Nam đã gửi 21.270 hồ sơ qua mạng để dự tuyển. Trong đó, hơn 16.560 người đã được chủ lựa chọn và 14.350 người trong số này đã xuất cảnh. Trong 6 quốc gia phái cử (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, SriLanka, Mông Cổ và Philippines), Việt Nam có tỷ lệ hồ sơ được lựa chọn cao nhất.
Hồng Khánh