Mặc dù UBND thành phố Hà Nội liên tiếp ra các công văn đôn đốc xử lý vi phạm đất đai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghĩa trang tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, công tác điều tra nguồn gốc đất trên địa bàn xã này vẫn "dậm chân tại chỗ".
Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Sóc Sơn, do việc mua bán, chuyển nhượng đất diễn ra từ rất lâu, chính quyền xã đã thay đổi cán bộ nhiều lần nên địa phương cần có thêm thời gian để tập hợp hồ sơ.
Ngoài ra, UBND huyện đã dự định mời các chủ trang trại đến làm việc nhưng do chủ trang trại cư trú ở những nơi khác, không có địa chỉ rõ ràng và có thái độ bất hợp tác nên tổ công tác của huyện chưa tiếp cận được với các chủ trang trại này.
![]() |
|
Hà Nội đang thiếu những nghĩa trang tập trung quy mô lớn. Ảnh: Đoàn Loan. |
Như vậy, sau 1 năm, thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng nghĩa trang tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, công tác rà soát kiểm tra nguồn gốc đất khu vực dự án vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù điều tra sơ bộ cho thấy, có tới 88 trang trại, trong đó có tới 55 trang trại là của người ở nội thành. Đa số trang trại này đều là đất chuyển nhượng bất hợp pháp, nhiều mảnh có nguồn gốc là đất rừng.
Dự án nghĩa trang Minh Phú còn vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương do nhiều người bị các đối tượng xấu kích động. Thay vì chỉ khoảng vài trăm người dân phản đối như thời gian đầu, đỉnh điểm ngày 3/8, đã có hơn 4.000 người, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên bao vây khu đất xây dựng nghĩa trang không cho đơn vị chức năng khảo sát đo đạc.
Chủ tịch huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt cho biết, tháng qua, lãnh đạo xã Minh Phú đã vận động 7 chi bộ thôn, có sự tham gia gần 1.000 người dân về chủ trương xây dựng nghĩa trang của thành phố. Tuy nhiên, đại bộ phận nhân dân vẫn chưa ủng hộ.
Đặc biệt, các chi bộ đảng tại cơ sở cũng không đồng tình với chủ trương của UBND thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy sự tuyên truyền vận động của chính quyền cơ sở chưa đạt hiệu quả.
| Dự án Thiên Đường là nghĩa trang sinh thái tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô được Thủ tướng phê duyệt, được UBND thành phố ra quyết định đầu tư. Với diện tích 100 ha, được đầu tư 300 tỷ đồng, Thiên Đường hứa hẹn là công viên nghĩa trang đẹp nhất Hà Nội, áp dụng mô hình của các nghĩa trang hiện đại trên thế giới. |
Đoàn Loan
