Challenge Group - hãng khai thác máy bay chở hàng kiêm tập đoàn logistics vừa mở rộng thỏa thuận đại lý bán hàng (GSA/GSSA) với ECS Group, bổ sung 7 thị trường Đông Âu gồm Bulgaria, Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia và Ukraine.
Trước đó, ECS đã cung cấp dịch vụ GSA cho Challenge Group tại Đức, Pháp, Scandinavia, Singapore và Việt Nam. Việc mở rộng này giúp nới rộng vùng gom hàng trung chuyển (feeder capture area) cho trung tâm hàng hóa hub Liège (Bỉ) - trung tâm chính của Challenge Group tại châu Âu.
Từ Liège, hãng hiện khai thác các chuyến bay chở hàng tới Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có các thị trường trọng điểm như Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Kenya.
Đội bay của Challenge Group hiện gồm các loại máy bay chở hàng hiện đại như Boeing 747-400F, 767-300BDSF và sắp tới là 777-300ERSF chuyển đổi.. Ảnh: Challenge Group
Challenge Group đang vận hành đội bay Boeing 747-400F và Boeing 767-300BDSF, đồng thời chuẩn bị đưa vào khai thác Boeing 777-300ERSF chuyển đổi, qua đó mở đường cho các tuyến mới tới châu Á và Nam Mỹ.
Lãnh đạo hai bên cho biết hợp tác này đặc biệt nhắm tới các ngành công nghiệp cốt lõi như máy móc công nghiệp, động cơ, phụ tùng, thiết bị khoan, bên cạnh các mảng hàng hóa khác gồm dược phẩm, ôtô, hàng không vũ trụ, hàng dễ hỏng và vận chuyển động vật sống.
Ngoài ra, hoạt động thương mại và vận hành được hỗ trợ bởi các giải pháp phần mềm của CargoTech (thuộc ECS), gồm Apollo, SkyPallet và Rotate.
Challenge Group là một tập đoàn vận tải hàng hóa và logistics toàn cầu, chuyên vận hành các chuyến bay chở hàng kết nối nhiều khu vực trên thế giới. Đặt trụ sở chính tại Bỉ với hub Liège - một trong những trung tâm hàng hóa bận rộn nhất châu Âu, hãng phục vụ các tuyến đến Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi. Tập đoàn phục vụ đa dạng hàng hóa từ dược phẩm, máy móc, phụ tùng đến thực phẩm dễ hỏng và vận chuyển động vật sống.
ECS Group là tập đoàn GSSA (đại lý hàng hóa hàng không) độc lập lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp giải pháp bán hàng, tiếp thị và quản lý mạng lưới cho các hãng hàng không chở hàng và chở khách. Tập đoàn có mặt tại hơn 50 quốc gia, với mạng lưới các công ty thành viên phủ khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Ngoài dịch vụ GSSA, ECS Group còn phát triển các giải pháp công nghệ CargoTech nhằm tối ưu hóa hoạt động thương mại và khai thác cho ngành hàng không hàng hóa.
Gia Hân (Theo AirCargo News)