Người gửi: Bùi Văn Bông
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Mẹ chồng-nàng dâu-cháu nội
Tôi nghĩ đây là một chủ đề rất thú vị vì lối sống của người Việt Nam ta vô cùng phong phú, rất đoàn kết, vì nhau, nhưng cũng rất vòng vo luẩn quẩn, lắt léo, gia trưởng, dựa dẫm.
Theo tôi thì nên thế này:
1. Nay thời đại đã thay đổi, nên con cái cháu chắt tốt nhất là tự mình lo liệu lấy mọi công việc và cuộc sống của mình. Đừng có nhờ ông bà cha mẹ lo hộ cái nọ, cái kia song rồi lại to tiếng với họ, cãi lại họ, cho họ là khốt ta bít, chẳng hiểu gì thời đại cả.
Họ đáng ra được nghỉ ngơi thì lại phải chợ búa, cơm nước, bế cháu, lo trăm công trăm việc chắng khác gì ôsin, nhưng đôi khi kết quả lại là mâu thuẫn xảy ra. Người già thật là dại dột. Đã già rồi nhưng vẫn thương con thương cháu quá mà. Thế là, thương người thì khó đến thân.
2. Người già hãy nghỉ ngơi đừng can thiệp vào công việc của lớp trẻ. Đừng thương chúng theo lối ngày xưa nữa. Công việc của chúng là của chúng, đừng nghĩ: "Thôi vì con cháu thì ta khổ một tí cũng được".
3. Tốt nhất là hai thế hệ trẻ - già nên ở riêng rẽ ra, nhà ai người ấy ở.