Hệ thống World Wide Web đồ sộ chúng ta biết tới ngày nay bắt nguồn từ năm 1991, khi Berners-Lee nghĩ tới việc xây dựng một hệ thống tổ chức, kết nối, và duyệt các trang web. Mã máy tính ông tìm ra đã khiến các nhà khoa học dễ dàng trao đổi kết quả nghiên cứu qua mạng máy tính. Với công trình giá trị này, Berners-Lee chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thương mại hoá sản phẩm của mình. Thay vì đó, ông đã lao động cật lực để mở rộng mạng, biến nó thành một kênh hợp tác và tự do cung cấp thông tin.
“Web đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp nhận thông tin của nhân loại”, Pekka Tarjanne, Chủ tịch Uỷ ban xét giải, nhận xét về công trình của Berners-Lee. “Nó giúp hình thành một cộng đồng mới, thúc đẩy sự minh bạch, dân chủ, mở đường cho những tiến bộ trong quản lý thông tin và kinh doanh”.
FTAF là một tổ chức độc lập, với nguồn thu được đóng góp từ cộng đồng và các công ty cá nhân. Giải thưởng họ trao cho Berners-Lee sẽ duy trì hai năm một lần, nhằm ghi nhận những phát kiến công nghệ nổi bật. Năm nay, có 80 cá nhân từ 22 nước, hoạt động trong các lĩnh vực sức khoẻ, truyền thông, môi trường và vật liệu mới, được đề cử xét giải.
Thanh Tùng (theo BBC)