Người gửi: Toi khong muon noi
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Chả có lý do gì để tăng giá điện cả
Thứ nhất nếu nói là do cung chưa đủ cầu nên phải tăng giá, thì điều này thật nực cười. Bởi vì ngành điện đã hoạt động theo nguyên tắc thị trường đâu mà lại đòi áp dụng nguyên tắc cung cầu của thị trường. Ngành điện chưa tự do cạnh tranh trong tất cả các khâu, vẫn một mình một chợ, một người bán cả tỷ người mua thì làm sao mà chả tuỳ ý ép giá.
Theo tôi, trong một nền kinh tế tự do cạnh tranh, khi xảy ra tình trạng cung khan hiếm, chưa chắc giá đã tăng, có thể trong ngắn hạn sẽ tăng nhưng ngay lập tức sẽ có điều chỉnh. Về phía cung nếu thấy tham gia thị trường ở mức giá cũ vẫn còn có lợi, lập tức người ta sẽ nhảy vào đầu tư xây dựng nhà máy điện, dẫn đến tăng cung, kéo giá trở về mức giá cân bằng ban đầu, thậm chí thấp hơn mức giá ban đầu mà vẫn tăng sản lượng. Hai là có thể có điều chỉnh từ cầu. Họ sẽ hạn chế sử dụng mặt hàng đó. Đối với ngành điện Việt Nam hiện nay, nếu được tự do cạnh tranh chắc chắn sẽ có nhiều nhà cung cấp hơn và do đó sẽ kéo được giá thành và giá bán xuống. Tức là có sự điều chỉnh từ phía cung. Bên cạnh đó, nếu nhiều nhà cung cấp trên thị trường hơn thì sẽ có sự điều chỉnh từ phía cầu, tức là người mua được tự do lựa chọn nhà cung cấp và do đó người cung cấp không thể ép giá nếu không muốn mất thị phần của mình.
Còn nếu nói là lý do ngành điện tăng giá là chi phí đầu vào quá cao, suất đầu tư lớn, thì lại càng không thể thế được. Bởi vì năng lực quản lý đầu tư của ngành điện yếu, không thể dồn trách nhiệm đó vào vai người dân được. Cùng với giao thông, xây dựng, ngành điện hiện đang là ngành có thất thoát đầu tư lớn nhất nước.
Do đó, tôi phản đối việc tăng giá điện.