Chủ nhật, 18/7/2021, 15:00 (GMT+7)

Đơn vị xổ số điện toán này sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập trong tháng 7. Sau 5 năm hoạt động, ông Nguyễn Thanh Đạm đánh giá Vietlott đã khá thành công khi tổng doanh thu đạt 21.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách các địa phương trên toàn quốc gần 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cùng các đối tác, đại lý, điểm bán hàng và người trúng Jackpot thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên cả nước như xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học... với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Với hệ thống hơn 5.400 điểm bán hàng tại 62 tỉnh, thành phố, Vietlott góp phần tạo ra 11.000 việc làm tại các địa phương. Nhân viên bán hàng được đào tạo kỹ năng và làm việc trong môi trường an toàn, đóng góp vào sự phát triển của các địa phương.

23.12.2020 Vietlott triển khai kênh phân phối xổ số điện toán qua điện thoại.

Vietlott là công ty xổ số đầu tiên của Việt Nam phân phối sản phẩm xổ số qua kênh điện thoại, hợp tác cùng ba nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - CEO Vietlott chia sẻ với VnExpress về hoạt động xổ số điện toán trong 5 năm qua và hướng phát triển trong thời gian tới.

- Những yếu tố nào giúp Vietlott đạt được kết quả mà ông tự đánh giá là khá thành công trong 5 năm qua?

- Tôi cho rằng đầu tiên phải nhờ vào công nghệ. Bởi vì công nghệ giúp cho việc triển khai một hệ thống phân phối rất nhanh. Cũng chính nhờ công nghệ mà Vietlott đã đưa ra được sản phẩm đa dạng. Hiện nay Vietlott đã cho ra mắt 5 sản phẩm xổ số tự chọn bao gồm: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 4D và Keno.

Một doanh nghiệp xổ số muốn phát triển sản phẩm đa dạng thì công tác quản lý rất phức tạp. Nhưng khi đưa được công nghệ vào quản lý thì mọi việc được đơn giản hơn rất nhiều và hiệu quả tăng cao.

Hơn nữa, chúng tôi còn phân phối sản phẩm qua kênh điện thoại. Với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung thì việc đưa công nghệ vào là một xu thế. Vietlott cũng đang đi theo tiến trình này.

Cũng xin nói thêm rằng, kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi khi phát hành vé số là phải đưa hiện đại hóa, công nghệ vào hoạt động kinh doanh xổ số. Tất nhiên để thành công thì phải có được người chơi.

- Sau 5 năm, ông nhìn nhận thế nào về quan điểm cho rằng sự xuất hiện của Vietlott sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp xổ số truyền thống?

- Đúng là Vietlott đã có tác động nhưng căn bản là ảnh hưởng tốt. Từ khi Vietlott ra đời, tổng doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết đều có mức tăng trưởng dương, trung bình mức tăng trưởng trong 5 năm qua đạt 9% một năm. Việc tăng trưởng này xuất phát từ những cải tiến, đổi mới của chính các công ty xổ số kiến thiết trước sự xuất hiện của loại hình xổ số điện toán.

Công ty nào, thị trường nào năng động, đổi mới thì vẫn tăng trưởng. Đơn cử ở khu vực miền Nam, khi Vietlott xuất hiện, nhiều công ty xổ số kiến thiết đã thay đổi lại cơ cấu trả thưởng, tăng thêm bộ vé phát hành. Thêm nữa, họ còn chăm sóc nhiều hơn đến hệ thống phân phối. Đây là những ảnh hưởng tích cực.

Tôi cũng thông tin thêm xổ số của nước ta chính thức kinh doanh từ năm 1962, đến nay đã 59 năm hình thành và phát triển. Năm 2020 quy mô doanh thu của 64 Công ty xổ số đạt 110.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,4% GDP.

Ngành xổ số luôn được coi là công cụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và huy động nguồn lực tài chính để kiến thiết đất nước sau chiến tranh và đầu tư phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay.

Vietlott hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung và tài trợ xây dựng Nhà tình nghĩa tại Yên Bái.

- Vậy các sản phẩm và hình thức phân phối sản phẩm của Vietlott đã thay đổi cách chơi xổ số như thế nào?

- Các sản phẩm xổ số truyền thống hình thức phân phối chủ yếu là "đẩy" vé đến với người chơi thông qua hệ thống người bán vé dạo. Còn hình thức phân phối sản phẩm Vietlott là hoàn toàn khác. Vé số Vietlott "hút" người có nhu cầu đến chơi tại các điểm bán hàng và mở tài khoản tham gia dự thưởng. Phải ai có nhu cầu giải trí mới mua Vietlott.

Do đó chúng tôi luôn phải nghiên cứu đưa ra các sản phẩm khác nhau để đáp ứng các phân khúc khách hàng khác nhau. Tính đến thời điểm này, Vietlott có 5 sản phẩm thuộc ba dòng sản phẩm.

Đầu tiên là dòng xổ số ma trận với hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Cả hai sản phẩm này đều có điểm chung là có giải thưởng Jackpot lớn với giá trị hấp dẫn. Dòng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu giải trí cho những người chơi thích chinh phục các giải lớn với Jackpot lên đến hàng vài chục, thậm chí vài trăm tỷ đồng.

Thứ hai là dòng xổ số dãy số với 2 sản phẩm: Max 3D và Max 4D. Đây là dòng sản phẩm có nhiều hình thức chơi nhất trong các dòng sản phẩm và phù hợp với những khách hàng thích tính toán các con số.

Cuối cùng là dòng xổ số quay số nhanh với sản phẩm Keno. Đây là dòng sản phẩm xổ số khá đặc biệt và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam có loại hình này. Các kỳ mở thưởng của Keno sẽ được quay số liên tục trong vòng 10 phút một kỳ, người chơi chỉ cần chờ trong thời gian ngắn đó để biết được mình có trúng thưởng hay không. Dòng sản phẩm này thu hút những người chơi không có nhiều thời gian hoặc giải trí nhanh trong thời gian rảnh.

Mỗi dòng sản phẩm lại có điểm hấp dẫn riêng và Vietlott luôn muốn tạo ra nhiều khẩu vị cho người chơi lựa chọn.

Mục tiêu của chúng tôi là các sản phẩm xổ số phải thực sự đem đến sự giải trí lành mạnh, không lôi kéo người chơi bằng mọi giá. Chính vì mục tiêu đã được xác định ngay từ đầu nên Vietlott đã áp dụng các chuẩn mực chơi có trách nhiệm của Hiệp hội Xổ số Thế giới (WLA).

Vietlott nhận chứng nhận chơi có trách nhiệm cấp độ 2 của WLA tại Hội nghị APLA 2019.

- Trong 5 năm qua, theo ông, thách thức lớn nhất của Vietlott là gì?

- Thách thức lớn nhất của Vietlott trong 5 năm qua là xây dựng niềm tin. Hiện tại mỗi ngày chúng tôi đang bán ra khoảng 1,3 triệu vé qua thiết bị đầu cuối và có hơn 200.000 khách hàng đã mở tài khoản dự thưởng qua kênh SMS. Nhưng ở đâu đó vẫn có người đặt câu hỏi trúng thưởng Vietlott có thật không khi giải Jackpot tìm được chủ nhân nhận thưởng hàng trăm tỷ đồng.

Hệ thống kỹ thuật của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn G7 và được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Việc vận hành hệ thống kỹ thuật được đánh giá và thẩm định bởi các đơn vị có uy tín trên thế giới để được cấp giấy chứng nhận ISO27001:2013 và SCS:2016 của Hiệp hội Xổ số Thế giới (WLA).

Hệ thống thiết bị quay số mở thưởng độc lập với hệ thống bán vé được cung cấp bởi Smartplay - một đơn vị cung cấp thiết bị quay số hàng đầu thế giới của Mỹ. Đồng thời, quá trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp công khai và được giám sát bởi hội đồng giám sát xổ số theo quy định của pháp luật.

Sau 5 năm kinh doanh, chúng tôi đã trao hơn 275 giải Jackpot, trả thưởng gần 11.000 tỷ đồng cho người chơi trúng các hạng giải thưởng trên toàn quốc, chiếm 55% trên tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng. Các giải thưởng lớn khi trả thưởng đều được thanh toán qua hình thức chuyển khoản, đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm tra được nếu cần thiết.

Như vậy có thể khẳng định, các giải thưởng Jackpot lớn nhưng hoàn toàn trong khả năng tài chính của Vietlott. Hơn nữa, việc phát hành, quay số mở thưởng, trả thưởng của công ty là hoàn toàn minh bạch, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Giải thưởng lớn khách hàng có trúng hay không còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn ngẫu nhiên mà thôi.

Một người chơi đang mua vé số Vietlott qua điện thoại.

- Ông có thường mua vé số Vietlott không?

- Tôi có mua chứ, cũng mong đổi đời nhờ xổ số. Tôi mua hàng tuần, mỗi khi không quá bận thì vẫn mua vé số Vietlott. Tôi trúng giải cao nhất là 6,5 triệu đồng với sản phẩm Max 4D. Còn với sản phẩm tự chọn Power 6/55, Mega 6/45, tôi có lần trúng được 500.000 đồng.

- Để tăng thêm niềm tin cho khách hàng, Vietlott sẽ tập trung vào đâu trong thời gian tới?

- Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi người. Việc đưa công nghệ vào hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục được tăng cường. Mặt khác, công ty phải đảm bảo công khai, minh bạch, đặc biệt là công tác quay số mở thưởng truyền hình trực tiếp, trên các cổng thông tin của Vietlott, trên một số kênh như Youtube để chính người dân giám sát.

Còn nếu sau này, cơ quan quản lý xem xét sửa đổi quy định về việc công khai danh tính người trúng thưởng. Lúc đó, người chơi sẽ không còn nghi ngờ các giải Jackpot nữa.

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà ngay ở Mỹ cũng không đồng thuận việc bắt buộc người trúng thưởng vé số phải công khai danh tính. Như một số bang ở Mỹ thì việc này bị bắt buộc, còn một số bang thì người trúng thưởng được quyết định công khai hay không.

Đây là quan điểm. Nếu đứng trên góc độ bảo vệ tính riêng tư, an toàn cho người chơi thì trao quyền cho người chơi quyết định. Nhưng còn chỉ bảo vệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xổ số thì việc công khai người trúng thưởng là cách tốt nhất. Với Vietlott, tính đến nay, trong số 275 người trúng giải Jackpot, chỉ có một số người chơi tự nguyện công khai khi nhận thưởng.

- Chặng đường sắp tới, Vietlott đặt mục tiêu ra sao?

- Đối với hệ thống điểm bán hàng, Vietlott sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống kinh doanh tại toàn bộ 63 tỉnh, thành phố; tăng cường số lượng điểm bán hàng trên cả nước. Sau giai đoạn phát triển hệ thống, chúng tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc, hoàn thiện và duy trì sự ổn định của hệ thống phân phối. Ngoài ra, sau khi đã ra mắt kênh phân phối qua điện thoại, công ty cũng đang nghiên cứu phát triển kênh phân phối qua internet để tạo thuận tiện hơn cho người chơi.

Song song với việc phát triển hệ thống phân phối, Vietlott sẽ nghiên cứu để cải tiến và ra mắt thêm các sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu cũng như xu hướng thị trường. Chiến lược sản phẩm cũng cần được xem xét kỹ lưỡng để phù hợp với các kênh phân phối, không tạo ra sự cạnh tranh nội bộ trong hệ thống và đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi kênh.

Và điều quan trọng thứ ba là tăng cường trách nhiệm với người chơi và cộng đồng. Đối với người chơi, ngoài đảm bảo sự minh bạch và thực hiện trả thưởng đầy đủ theo quy định, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và phát triển chương trình chơi có trách nhiệm để hướng đến tạo ra một môi trường giải trí lành mạnh cho người chơi.

Nội dung: Khánh Anh - Thiết kế: Thái Hưng